Tác phẩm "Vì môi trường trong xanh" giành giải nhất Hội thi sáng tác dân ca-ca cổ-lý-hò vè

(VOH) - Vượt qua 300 bài dự thi, tác phẩm "Vì môi trường trong xanh" giành giải nhất Hội thi sáng tác dân ca - ca cổ - lý – hò  vè, tiểu phẩm cải lương lần 3-2017.

Sáng nay (17/1), tại sảnh Nhà hát VOH, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP và  Đài  TNNDTPHCM (VOH) phối hợp tổ chức buổi lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tác dân ca - ca cổ - lý – hò  vè, tiểu phẩm cải lương… về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai lần 3-2017. 

80 tác giả có mặt tại sảnh Nhà hát VOH -  Đài TNND TPHCM tham dự buổi lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tác dân ca - ca cổ - lý – hò  vè, tiểu phẩm cải lương… về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai lần 3-2017. 

Hội thi lên sóng định kỳ vào thứ 6 và thứ 7 trong chương trình phát thanh nông thôn, sóng AM 610 khz – Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM và trên làn sóng FM 95,6MHZ – Kênh giao thông đô thị vào 16g30 chiều thứ tư và thứ 6 hàng tuần.

Hội thi đã góp phần giúp cho  thính giả, đặc biệt là bà con nông dân có thêm những kinh nghiệm và giải pháp để thích ứng và phòng tránh thiên tai một cách hiệu quả nhất. 

Các đại biểu tham dự buổi lễ tổng kết trao giải Hội thi sáng tác dân ca - ca cổ - lý – hò  vè, tiểu phẩm cải lương… về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai lần 3-2017. 

Hội thi phát động từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2017, thu hút hơn 300 bài là các tiểu phẩm, chập cải lương gửi về dự thi của các tác giả và bà con nông dân. Ban tổ chức đã chọn ra 80 tác phẩm của 80 tác giả để trao giải.

Ông Vương Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) phát biểu tổng kết Hội thi sáng tác dân ca - ca cổ - lý – hò vè, tiểu phẩm cải lương… về thích ứng với biến đổi khí hậu và ứng phó thiên tai lần 3-2017. 

Giải nhất thuộc về tác giả Lê Thành Biển với tác phẩm "Vì môi trường trong xanh".

Ông Vương Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM (VOH) trao giải nhất cho tác giả Lê Thành Biển

2 giải nhì thuộc về tác giả Nguyễn Văn Tám với tác phẩm "Tại  cô chưa hiểu" và tác giả Nguyễn Thị Mỹ với tác phẩm "Sống chung với mặn".

Đại diện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP trao giải nhì cho 2 tác giả Nguyễn Văn Tám và Nguyễn Thị Mỹ 

3 giải ba thuộc về tác giả Nguyễn Thanh Bình, tác giả Lê Văn Một và tác giả Nguyễn Thanh Tùng. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao 74 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm được cho phát sóng.

Ông Nguyễn Nam Tuấn - Phó giám đốc Đài TNND TPHCM và bà Trần Thanh Thủy - Trưởng kênh Thông tin - Thương mại - Giải trí FM 99.9 Mhz trao 3 giải ba cho tác giả Nguyễn Thanh Bình, Lê Văn Một và Nguyễn Thanh Tùng.

Các tác giả nhận giải khuyến khích.

Các tác giả nhận giải khuyến khích.

Các tác giả nhận giải khuyến khích.

Các tác giả nhận giải khuyến khích.

Theo Ban giám khảo đánh giá, cuộc thi năm nay đa phần đều đạt chất lượng về mặt kỹ thuật tuyên truyền các giải pháp ứng phó thiên tai  cũng như nghệ thuật sáng tác bằng nhiều  thể loại ca cổ. lý, hò vè, tài tử cải lương,… đan xen đã làm nổi bật rất nhiều khi bài thi được phát sóng. Lời ca, tiếng hát có lẽ quyết định một phần cho sự thành công của các bài dự thi. 

Soạn giả Minh Thùy thay mặt Ban giám khảo đánh giá các bài dự thi

Nghệ sĩ Lê Nhu và Quốc Đồng trình bày tác phẩm Sống chung với mặn

Nghệ sĩ Minh Thuận và Dạ Ngọc trình bày tác phẩm Đồng tâm hiệp lực

NS Thanh Lựu và Yến Linh trình bày tác phẩm Vì môi trường xanh