Tiểu thuyết “Hà Hương phong nguyệt” tái bản sau 100 năm thất lạc

(VOH) - Tiểu thuyết “Hà Hương phong nguyệt” của tác giả Lê Hoằng Mưu, cuốn tiểu thuyết quốc ngữ đầu tiên của Nam Bộ đã được Saigon Books và Nhà xuất bản Văn hóa–Văn nghệ tái bản sau 100 năm thất lạc.

“Hà Hương phong nguyệt” được sáng tác theo lối văn biền ngẫu, trong lần tái bản này, sách được chia thành hai phần: phần đầu là sáng tác của tác giả Lê Hoằng Mưu và phần sau là phụ lục, gồm các tài liệu liên quan đến cuốn tiểu thuyết này như cuộc bút chiến quanh tác phẩm, một số bài nghiên cứu về “Hà Hương phong nguyệt”. 

Các phương ngữ Nam Bộ và các từ cổ, điển tích trong sách được làm thành hai phần: phần chú giải ngay ở từ cần chú giải; phần hai là tập hợp tất cả những chú giải đó, xếp theo thứ tự alphabet và đặt ở cuối sách để người đọc có thể dễ dàng tra cứu sau này.

Hà Hương phong nguyệt, tái bản,  Lê Hoằng Mưu

Tiểu thuyết “Hà Hương phong nguyệt” tái bản sau 100 năm thất lạc

Bình luận