200 kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trẻ Việt Nam được học kỹ năng thiết kế công trình xanh

(VOH) - Sáng nay 26/2, tại TPHCM diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới với Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc TP.HCM...

Chương trình nhằm nâng cao năng lực đào tạo và xây dựng đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng, qua đó giúp thúc đẩy việc triển khai công trình xanh tại Việt Nam.

công trình xanh, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa IFC - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới với Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Kiến trúc TP.HCM

công trình xanh, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng

Toàn cảnh tại lễ ký kết

Thống kê cho thấy, với tốc độ tăng trưởng xây dựng nhanh thứ tư ở Đông Á, 45% người Việt Nam dự kiến ​​sẽ sống trong các thành phố vào năm 2030. Các tòa nhà sử dụng hơn 30% tổng năng lượng tiêu thụ của cả nước…

Với chương trình “Thiết kế nâng cao hiệu quả công trình” sẽ trang bị cho hơn 200 kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng trẻ Việt Nam kỹ năng thiết kế công trình xanh trước khi gia nhập lực lượng lao động mỗi năm, qua đó thúc đẩy xu hướng xây dựng xanh tại Việt Nam.