Bài thi Khoa học tự nhiên đáp ứng được nhu cầu 2 trong 1

VOH - Nhiều giáo viên nhận định bài thi Khoa học tự nhiên với 3 môn thành phần Lý-Hoá-Sinh có tính phân hóa, đáp ứng được nhu cầu 2 trong 1, xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học.

Thí sinh Trần Minh Long, Trường THPT Lê Quý Đôn cho rằng, đề thi Khoa học tự nhiên phù hợp với trình độ học sinh. Đề phân hoá rõ ràng giữa các mức độ nhận thức.

Ở các bài thi thành phần, thông thường từ câu 1 đến 32 sẽ ở mức độ dễ, vừa sức. Từ câu 32 trở lên nếu là môn tập trung cho xét tuyển tổ hợp vào đại học, các bạn cũng có thể đạt từ 8 trở lên, chứ cũng không quá khó.

Thí sinh này cho biết: “Ở môn Hoá, các đề ôn tập em thường thấy các câu thực tế, nhưng hôm nay, đề thi ra không xuất hiện câu thực tế nào. Chủ yếu là các câu vận dụng thuần lý thuyết trong sách giáo khoa. Em hơi bất ngờ!

Môn Lý em thấy cũng tạm ổn. Môn Sinh, em thấy theo dạng đề mới. Những năm trước, đề ra kiểu thuần về toán, tính toán tỷ lệ xác suất. Còn năm nay, đề ra theo kiểu đưa văn bản, thí sinh đọc hiểu, nắm các ý theo dữ kiện bài đưa để lựa chọn đúng sai…”  

thi tốt nghiệp
Thí sinh tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn trao đổi sau khi hoàn thành bài thi - Ảnh: Tuyết Nhung

Xem thêm: Thi tốt nghiệp THPT 2023: Gần 10.000 thí sinh TPHCM được miễn thi Ngoại ngữ

Thạc sĩ Phạm Lê Thanh, giáo viên Hoá học, Trường THPT Nguyễn Hiền (Quận 11) đánh giá, đề thi có tính phân hoá tốt. Từ câu 21 trở đi bắt đầu có mức độ phân hoá từ thấp đến cao, dành cho học sinh khá, giỏi.

Những câu hỏi lý thuyết và bài tập ở mức độ hiểu và vận dụng thấp năm nay cũng đòi hỏi thí sinh phải có học lực từ khá, tư duy nhạy bén và thật sự bình tĩnh, cẩn thận mới có thể xử lý tốt các câu này để đạt số điểm từ 6,0 - 7,5.

Theo thầy Thanh: “Mức độ các câu vận dụng cao có khoảng 6-8 câu. Đây là các câu dành cho học sinh giỏi và xuất sắc để phân hoá điểm từ 8,0 đến 10 điểm. Nên dự đoán của tôi điểm 9-10 môn Hoá học năm nay sẽ không nhiều”.

Giáo viên Phạm Văn Lục, Tổ trưởng bộ môn Vật lý, Trường THPT Nguyễn Trung Trực (Quận Gò Vấp) đánh giá, đề Vật lý có cấu trúc đúng với đề minh hoạ đã công bố. Đề đảm bảo tính phân loại thí sinh tốt ở 6 câu hỏi cuối. Phổ điểm sẽ tập trung trong khoảng 5,5 đến 7,5 điểm.

“Học sinh trung bình khá đạt khoảng 5 đến 6 điểm. Lý thuyết cũng có những chỗ “gài”, nếu học sinh không nắm vững kiến thức đọc hiểu cũng có thể chọn đáp án sai. Đề Vật lý năm nay không có thí nghiệm, không có liên hệ thực tế, ra theo phong cách cổ điển, tức là đề mang tính an toàn, không có tính đột phá” – thầy Lục đánh giá.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Sương, Tổ trưởng bộ môn Sinh học, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Thành phố Thủ Đức) cho rằng, đề Sinh năm nay có số câu ở mức độ vận dụng và vận dung cao tăng lên trên 50%. Tuy nhiên, mức phân hoá cao từ 8,5 điểm trở lên chưa rõ ràng.

Giáo viên này phân tích: “Học sinh khá cũng có thể đạt 8,5 hoặc cận 9. Để đạt trên 9 đến 10 thì không thể có nhiều với đề Sinh (thường dùng xét tuyển cho các tổ hợp Y dược). Tuy nhiên, số điểm 10 năm nay tôi dự đoán nhiều hơn năm trước, khoảng 100. Điểm mới của đề Sinh năm nay là sử dụng nhiều sơ đồ hình ảnh và xu hướng bố trí các thí nghiệm và kết quả thí nghiệm để học sinh nhận xét đúng sai”.

Thống kê trên cả nước, có hơn 330.700 thí sinh đăng ký làm bài thi Khoa học tự nhiên. Số thí sinh dự thi sáng nay đạt gần 330.000, tỷ lệ 99,7%.

Trong buổi chiều nay, thí sinh thi bài thi Ngoại ngữ trong thời gian 60 phút. Đây cũng là bài thi cuối cùng kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023. 

Bình luận