Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.
Trong buổi thi sáng nay, cả nước có 684.252 thí sinh đến dự thi, chiếm tỷ lệ 99,62%.
Qua đánh giá từ thí sinh và giáo viên, bài thi Khoa học xã hội năm nay khá vừa sức, đồng thời có sự phân hoá nhằm mục đích xét tuyển đại học.
Theo thí sinh Nguyễn Huỳnh Nam Phương, học sinh trường THPT Lê Quý Đôn: “Em thấy môn Địa, Giáo dục công dân khá vừa sức, còn môn Sử năm nay có vẻ khó hơn năm ngoái. Em hy vọng được 7 điểm”.
Thí sinh Minh Triết, học sinh trường Trung học Thực hành Sài Gòn chia sẻ: “Em thấy với môn Địa lý 40 câu đầu khá là dễ, 10 câu sau hơi khó, em chọn đáp án toàn câu b. Môn Sử và Giáo dục công dân em thấy đề cũng dễ, không khó lắm”.
Thầy Nguyễn Viết Đăng Du, Giáo viên Trường THPT Lê Quý Đôn nhận xét về môn thi Sử: “Tôi nhận thấy, đề Sử năm nay hoàn toàn tương đồng với đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra trước đó. Nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lịch sử lớp 12 chiếm 90% và lớp 11 khoảng 10%.
Xét theo đối tượng dự thi thì đề Sử năm nay là đề dễ. Vì vậy, tôi dự đoán phổ điểm sẽ ở đỉnh từ 4 điểm đến 5,5 điểm, sẽ rất hiếm điểm liệt”.
Với môn Địa lý, cô Phạm Thị Mai, giáo viên môn Địa lý trường THPT Nguyễn Du nhận định, cách ra đề năm nay khá hay, có sự phân hoá rõ, cho nên phổ điểm có thể rơi vào khoảng 6 – 7 điểm.
Theo cô Mai: “Phần lý thuyết có 21 câu, hầu hết những câu hỏi khó đều nằm ở phần các vùng kinh tế, tôi thấy cũng có sự phân hoá rất rõ, năm nay để lấy 9 điểm học sinh phải tư duy nhiều, không phải đơn giản”.
Đánh giá chung từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, các buổi thi Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế. Số thí sinh vi phạm quy chế thi là 24 thí sinh.
Đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi bài thi Khoa học tự nhiên và bài thi Khoa học xã hội nằm trong chương trình THPT, bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, vừa sức thí sinh, có sự phân hóa phù hợp.
Các Hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.


