Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học mới

(VOH) - Sáng nay 5/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đến dự khai giảng năm học 2022-2023 tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3.

Trường có khoảng 1.300 học sinh. Năm học 2022-2023, trường đón 562 học sinh lớp 10 trúng tuyển vào trường. Thế hệ học sinh năm nay của trường là thế hệ học sinh thứ 148 của ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất miền Nam. Học sinh của trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn được học tập theo mô hình giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế, ngoại khoá, dự án, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, kỹ năng sống...

Bí thư Thành uỷ dự khai giảng năm học mới 1
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học mới tại trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Quận 3.

Ông Lưu Nguyễn Bỉnh Khoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhắn nhủ học sinh tại buổi lễ khai giảng: "Tại trường các em không chỉ học để làm, học để biết, học để khẳng định mình, mà thầy còn mong học sinh Lê Quý Đôn phải biết nhận diện thử thách, khát khao chinh phục, chủ động dấn thân để hoàn thiện mình hơn mỗi ngày. Đặc biệt, cần phải biết khiêm nhường, thấu hiểu, yêu thương để trở thành người chân thành, tử tế".   

Phó hiệu trưởng nhà trường cũng cho biết, vượt qua năm học đầy biến động 2021-2022, Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn vẫn giữ được vững uy tín học hiệu, tạo sức hút tuyển sinh. Đặc biệt, nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND Thành phố và cờ thi đua của Chính phủ.

Sáng nay, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đến dự khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Lý Nhơn, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ. Chủ tịch UBND Thành phố đã trao tặng kinh phí hỗ trợ phòng máy vi tính và 25 suất học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là 100 triệu đồng cho nhà trường.

Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên đánh trống khai giảng năm học mới 2
Chủ tịch UBND TPHCM đến dự khai giảng năm học mới 2022 – 2023 tại trường Tiểu học Lý Nhơn, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

Trong năm học 2021 – 2022, tập thể cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Lý Nhơn tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo… Nhờ sự quan tâm, đầu tư đúng mức của Thành phố, những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường Tiểu học Lý Nhơn ngày càng được nâng lên, quy mô trường lớp tiếp tục được mở rộng và ngày càng khang trang. Các cuộc vận động và phong trào thi đua đã được nhà trường tích cực thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả. Từ đó, thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học.

Ông Nguyễn Văn Thùa, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lý Nhơn khẳng định: "Sự quan tâm của lãnh đạo Thành phố trong hỗ trợ cho trường cũng như những học sinh còn khó khăn đã giúp cho nhà trường trang trải thêm cơ sở vật chất cũng như các em trang trải việc học tập. Đây là niềm động viên, cổ vũ cho thầy và trò trường Tiểu học Lý Nhơn. Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện những nội dung chỉ đạo để phát triển giáo dục trên địa bàn".

Dịp này, Trường Tiểu học Lý Nhơn, huyện Cần Giờ được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 1 và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2. Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn huyện Cần Giờ cơ bản khá tốt. Địa phương cần tiếp tục quan tâm phát huy bằng ngân sách, bằng công tác xã hội hoá. "Trong điều kiện khó khăn của huyện Cần Giờ và khó khăn do Covid-19, Thành phố rất trân trọng những kết quả nhà trường đạt được. Đồng thời mong muốn quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tiếp tục phát huy để có thể tiếp tục đạt được kết quả cao hơn, toàn diện hơn trong thời gian tới", ông Phan Văn Mãi kỳ vọng.

Cũng trong sáng nay, tại các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2022 – 2023. Từ 6 giờ sáng nhiều phụ huynh tranh thủ đưa con đến trường, đến khoảng gần 7 giờ không khí tại các cổng trường nhộn nhịp hơn hẳn. 

Tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình), không khí khai giảng vô cùng rộn ràng. Bên cạnh lễ khai giảng, trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, vui chơi giúp các em có một ngày chào đón năm học mới ý nghĩa hơn. 

Học sinh TPHCM háo hức đón chào năm học mới
Khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận Tân Bình). 
Học sinh TPHCM háo hức đón chào năm học mới
Bên cạnh lễ khai giảng, trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ cho các em học sinh. 
Học sinh TPHCM háo hức đón chào năm học mới
Lễ khai giảng năm học là một ngày đặc biệt đối với các em học sinh. 

Cô Tô Thị Hiền (Giáo viên trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Tân Bình) chia sẻ: “Sau 2 năm dịch bệnh thì năm nay ngày lễ khai giảng vui vẻ và rộn ràng hơn rất nhiều. Các em học sinh cũng phấn khởi đón chào năm học mới cùng bạn bè”. 

Học sinh TPHCM háo hức đón chào năm học mới
Học sinh trường Tiểu học Lương Thế Vinh (quận Tân Bình) háo hức ngày lễ khai giảng 5/9.

Nhiều cha mẹ tranh thủ thời gian đưa con đến trường, đặc biệt là các em nhỏ tiểu học, để các em có thể an tâm dự lễ khai giảng đầu đời. 

Học sinh TPHCM háo hức đón chào năm học mới
Học sinh trường THPT Tây Thạnh (quận Tân Phú) hân hoan đón chào năm học mới. 

Năm học 2022-2023 dự kiến toàn TPHCM tăng 21.825 học sinh. Trong đó, mầm non tăng 6.587 học sinh, khối Tiểu học giảm 11.181 học sinh, THCS giảm 13.661 học sinh và THPT tăng 12.761 học sinh. Số học sinh tăng tập trung chủ yếu tại TP Thủ Đức và một số quận, huyện như quận 12, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn.

Năm học mới, TPHCM dự kiến sẽ có 1,6 triệu học sinh. Theo kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của TPHCM, học kỳ I sẽ diễn ra từ 5/9/2022 đến ngày 14/1/2023. Thời gian học kỳ II từ ngày 16/1/2023 đến ngày 20/5/2023. Thời gian kết thúc năm học từ ngày 22 - 26/5/2023.

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, dự kiến đến tháng 9 Thành phố sẽ đưa vào sử dụng 35 dự án với 575 phòng học. Trong đó, cấp mầm non 210 phòng học, cấp tiểu học 218 phòng học, cấp THCS 147 phòng học. Năm học này ngành GD&ĐT đặt ra 14 mục tiêu phải hoàn thành. Trong đó, ngành giáo dục tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đào tạo và tăng cường và mở rộng hợp tác với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Hồng Nhung