Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng trên cả nước, đề nghị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác học sinh, sinh viên năm học 2026-2027.
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 - Ảnh: Nguyên Bảo/TTO
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc bộ quy tắc ứng xử; chú trọng giáo dục bản lĩnh chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm công dân và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.
Cán bộ quản lý, nhà giáo cần phát huy vai trò nêu gương, tạo ảnh hưởng tích cực đối với người học.
Các trường tổ chức khám sức khỏe hoặc khám sàng lọc miễn phí đầu năm học, đồng thời tạo lập sổ sức khỏe điện tử cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên theo kế hoạch của địa phương.
Chủ động phòng ngừa bạo lực học đường
Bộ yêu cầu tăng cường phòng, chống bạo lực học đường, chuyển trọng tâm từ xử lý vụ việc sau khi xảy ra sang nhận diện nguy cơ, phòng ngừa và can thiệp sớm.
Các cơ sở giáo dục cần thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình hình lớp học để kịp thời hóa giải mâu thuẫn, không để bất đồng kéo dài dẫn đến bạo lực học đường.
Tổ tư vấn tâm lý học đường cần được phát huy hiệu quả. Nhà trường rà soát các kênh tiếp nhận thông tin, duy trì liên lạc với gia đình để cùng nhận diện, tháo gỡ sớm những vướng mắc tâm lý của học sinh, sinh viên, không để các em bị cô lập hoặc kỳ thị.
Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm
Về an toàn thực phẩm, các cơ sở giáo dục phải kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng nguyên liệu và quy trình chế biến tại các bếp ăn nội trú, bán trú.
Đồng thời, chủ động các biện pháp dự phòng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người học.
Đối với việc sử dụng mạng xã hội, các cơ sở giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an địa phương để quản lý, phòng ngừa và xử lý rủi ro đối với học sinh, sinh viên.
Nhà trường cần hướng dẫn người học nhận diện thông tin độc hại, các thủ đoạn lừa đảo; sử dụng trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số một cách lành mạnh, an toàn.
Các cơ sở giáo dục cũng cần duy trì kết nối thường xuyên với gia đình, phối hợp hỗ trợ học sinh, sinh viên hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội chừng mực, có trách nhiệm.

