Cách lên, xuống xe đưa rước/xe buýt an toàn để tránh tai nạn đáng tiếc

(VOH) - Sau vụ xe đưa rước quay đầu gây tử vong cho một học sinh lớp 3 tại TP Biên Hòa, điều mà không ít phụ huynh lo lắng là làm thế nào để các con đi học bằng xe đưa rước một cách an toàn.

Xe đưa rước giờ đây đã trở thành phương tiện đưa đón học sinh phổ biến ở nhiều địa phương. Các em học sinh ở nhiều bậc học, cấp học khác nhau, thậm chí là đầu cấp 1 đã phải làm quen với việc đi lại bằng phương tiện này.

Việc các em chưa được trang bị đầy đủ kiến thức an toàn khi di chuyển bằng xe đưa rước và vóc dáng nhỏ bé khiến các em gặp nhiều rủi ro hơn khi tự mình lên xe, xuống xe - mà không có người lớn đi cùng.

Do đó, các bậc phụ huynh cần hướng dẫn trẻ cách sử dụng xe đưa rước/xe buýt, đặc biệt là cách lên hoặc xuống xe để các em có thể di chuyển an toàn.

xe đưa rước, xe buýt
Phụ huynh và nhà trường cần hướng dẫn chi tiết cho trẻ về các quy tắc an toàn khi đi xe đưa rước/xe buýt - để tránh những tai nạn đáng tiếc (Ảnh: Children's health)

Khi lên xe đưa rước/xe buýt

  • Không được đứng đợi xe buýt dưới lòng đường, phải đứng ở nơi quy định hoặc trên vỉa hè (cách làn xe chạy ít nhất 1.5m) để tránh xe cộ trên đường có thể va quẹt.
  • Hãy lùi lại ít nhất 3 bước so với lề đường khi xe đến gần và luôn tránh xa bánh sau của xe buýt.
  • Hãy chờ xe dừng hẳn mới lên xe.
  • Nếu quá đông người chờ, thì cần phải xếp hàng.
  • Khi xe đến, không nên chen lấn xô đẩy, ùa lên cửa xe. Đối với xe buýt, nếu chuyến xe đã quá đông người thì hãy đợi chuyến sau.
  • Trẻ hãy luôn nắm tay vịn khi lên hoặc xuống xe buýt.
  • Hãy cẩn thận với dây cặp hoặc các đồ vật treo ở ngoài cặp sách có thể bị mắc vào cửa.
  • Nếu xe đã khép cửa và đi tiếp, thì không nên đuổi theo.
  • Không được bám vào cửa xe hoặc chặn đầu xe buýt bởi rất dễ bị xe đâm vào người.
  • Khi bước lên xe, phải nhanh chóng bỏ tay ra khỏi cánh cửa xe, để tránh bị kẹp tay.
  • Nếu làm rơi thứ gì đó, trẻ nên nói với tài xế xe và đảm bảo rằng tài xế có thể nhìn thấy trẻ khi trẻ nhặt đồ.

Khi ở trên xe đưa rước/xe buýt

  • Làm theo những hướng dẫn an toàn của tài xế khi đi xe.
  • Không đùa nghịch trên xe.
  • Không cười nói quá lớn.
  • Không cho tay, đầu ra ngoài cửa xe.
  • Không làm ảnh hướng đến tài xế lái xe.
  • Ngồi ngay ngắn và bám chắc vào ghế xe để không bị va chạm vào ghế phía trước khi xe di chuyển.

Khi xuống xe đưa rước/xe buýt

  • Trước khi ra khỏi xe, trẻ nên quay đầu quan sát cẩn thận giao thông trên đường. Nếu các em không chú ý quan sát an toàn phía trước, phía sau thì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân các em và cho các phương tiện khác đang tham gia giao thông.
  • Khi xuống xe, cần nhanh chóng di chuyển lên vỉa hè hoặc những vị trí an toàn.
  • Đừng bao giờ đi sau xe buýt hoặc đứng cạnh, đứng gần xe buýt khi lên hoặc xuống xe.
  • Không qua đường ngay vừa khi xuống xe. Các em nên đợi cho xe đi khỏi mới qua đường.
  • Hãy nhìn trái, phải và trái một lần nữa trước khi băng qua đường.

Rõ ràng, thương tích có thể xảy ra nếu trẻ bất cẩn và hấp tấp khi lên hoặc xuống xe đưa rước/xe buýt. Bằng cách trao đổi với trẻ về các quy tắc an toàn và những nguy cơ trẻ có thể gặp phải nếu bất cẩn khi đi xe, phụ huynh có thể giúp trẻ phòng tránh một số tai nạn. 

Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ bắt đầu đi học, phụ huynh hãy đi bộ với con đến trạm xe trong một thời gian để cho bé làm quen, đồng thời hướng dẫn an toàn cho bé một cách cụ thể hơn.