Chung kết hội thi 'Người ươm mầm' lần 1 năm 2019

(VOH) - Thí sinh Nguyễn Hoàng Ny - Trường mầm non Ngôi nhà hạnh phúc đã xuất sắc đạt giải nhất của hội thi 'Người ươm mầm” lần 1 năm 2019'.

Vòng chung kết hội thi 'Người ươm mầm' lần 1 năm 2019 dành cho giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố do Ban thường vụ Thành Đoàn tổ chức vừa diễn ra tối 8/5 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên số 1A, Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Gò Vấp.

 Người ươm mầm, giáo viên,  trường mầm non, giáo viên mầm non

Phần thi của các thí sinh tại vòng chung kết

Vòng thi này có 12 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số 42 thí sinh được lựa chọn từ vòng bán kết.

Các thí sinh đã cùng  tranh tài với 3 phần thi gồm “Tài năng người ươm mầm”, “ Ứng biến cùng bé” gắn với các kỹ năng sống, hoặc về các kiến thức môi trường xung quanh, hoặc kiến thức và kỹ năng về các môn học: làm quen với Toán, làm quen với tác phẩm văn học, làm quen với chữ cái, khám phá môi trường xung quanh, tạo hình, âm nhạc, thể chất…

Phần thi quyết định nhất là  “Cô khéo - Trò ngoan”. Ở phần thi này, có 6 thí sinh vượt qua 2 phần thi trước được tham gia. Từng thí sinh lần lượt bốc thăm tình huống. Mỗi thí sinh có tối đa là 5 phút vừa suy nghĩ vừa trả lời. Nội dung xoay quanh các tình huống sư phạm xảy ra với các đối tượng: trẻ, phụ huynh và đồng nghiệp, ban giám hiệu tại trường Mầm non. 

 Người ươm mầm, giáo viên,  trường mầm non, giáo viên mầm non

Các thì sinh đoạt giải

Kết quả 3 phần thi của vòng chung kết, thí sinh Nguyễn Hoàng Ny - Trường mầm non Ngôi nhà hạnh phúc đã xuất sắc đạt giải nhất của hội thi. Giải nhì thuộc về Nguyễn Thị Kim Oanh, mầm non Việt Mỹ. 

Theo ban tổ chức, thông qua hội thi Người ươm mầm đã tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệp, nâng cao tay nghề cho giáo viên mầm non khối ngoài công lập, nâng cao nhận thức của xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non./.