Quản lý hoạt động bay là ngành này có tính chất phức tạp, đòi hỏi người học phải có khả năng tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và làm việc độc lập, chịu áp lực và có tính cẩn trọng cao.
Là số ít nữ sinh theo học ngành này, Vi cho biết: “Đối với em, việc học quản lý hoạt động bay có khó khăn hay không không phụ thuộc vào giới tính mà phụ thuộc vào năng lực, kiến thức và đam mê của mỗi người. Đã có rất nhiều phụ nữ đã thành công trong ngành quản lý hoạt động bay.
Vì bản thân em cũng là học sinh theo ban tự nhiên nên việc tiếp thu những kiến thức liên quan đến chuyên ngành Quản lý hoạt động bay cũng không có phải là quá khó khăn”.

Để học tốt ngành này, Vi cho biết đã lập kế hoạch học tập cụ thể cho từng môn học và cả thời hạn học. Kế hoạch giúp Vi quản lý thời gian hiệu quả và đảm bảo bạn hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng hạn.
Ngoài ra, Vi cũng thường xuyên ôn tập để củng cố kiến thức để nhớ lâu hơn và chuẩn bị tốt hơn cho các bài kiểm tra và bài tập.
Với ngành học này, việc nghiên cứu tài liệu từ nhiều nguồn rất quan trọng. Vy đã sử dụng sách giáo trình, tài liệu tham khảo, và cả tài liệu trực tuyến bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh để nâng cao kiến thức của bản thân.
Tường Vi cùng 800 tân cử nhân, kỹ sư, kỹ sư thực hành vừa được Học viện Hàng không Việt Nam trao bằng tốt nghiệp năm 2023. Trong đợt tốt nghiệp này, có 156 sinh viên trình độ đại học và cao đẳng đạt thành tích tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi; trong đó có 04 sinh viên đạt thành tích thủ khoa ngành.
TS Nguyễn Thị Hải Hằng - Giám đốc Học viện Hàng không Việt Nam cho biết, so với những thế hệ sinh viên khác, các tân kỹ sư, cử nhân của đợt tốt nghiệp năm nay là thế hệ sinh viên trải qua quá trình học tập khó khăn do những năm đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bằng quyết tâm và nỗ lực vượt khó hết mình, các bạn đã thích ứng, chiến thắng nỗi sợ và vẫn hoàn thành tốt chương trình học.