Cuộc thi Hành trình tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam

(VOH) - Vượt qua 10.000 sinh viên, học sinh khu vực phía Nam, Phan Hoàn Mỹ- học sinh trường chuyên Thủ Khoa Nghĩa - An Giang đạt giải nhất Cuộc thi Olympics tiếng Anh Việt Nam 2019 (EOV 2019).

Giải nhì thuộc về sinh viên Phạm Minh Khoa (đại học Sài Gòn), Nguyễn Hoa Minh An (học sinh trường chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang) đạt giải ba. Cuộc thi này nằm trong hoạt động “Hành trình tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam” của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam – Tổ chức Kỷ lục Việt Nam triển khai.

Cuộc thi Olympics tiếng Anh Việt Nam 2019, EOV 2019

Các thí sinh đạt giải cuộc thi Cuộc thi Olympics tiếng Anh Việt Nam 2019 (EOV 2019)

Vòng chung kết cuộc thi diễn ra ngày 8/12 tại trường Đại học Tài Chính - Markerting (quận 7).

10 thí sinh vào vòng chung kết trải qua các phần thi gay cấn: thi trắc nghiệm kiến thức Trả lời đúng - Phản xạ nhanh; Tương trợ nhau trong phần thi “Hiểu ý đồng đội”; Thuyết trình về 01 địa danh Việt Nam một điểm đến và đối đầu nhau trong phần thi tranh luận chủ đề về Trí tuệ nhân tạo giữa hai thí sinh có điểm cao nhất.

Ngoài phần thưởng là hiện kim, bằng khen, 03 thí sinh đạt giải còn có chuyến học tập và trải nghiệm tại Singapore, 01 Học bổng toàn phần khóa học tiếng Anh.

Người đạt giải cuộc thi cũng sẽ trở thành Sứ giả đương nhiệm cho dự án “Đưa tiếng Anh đến các trẻ em vùng sâu vùng xa tại Việt Nam” theo các năm. EOV năm 2019 dành cho đối tượng là các học sinh/sinh viên ở độ tuổi từ 16-22 tại khu vực miền Nam.

Trong tương lai, cuộc thi sẽ được tổ chức trong phạm vi cả nước cho nhiều độ tuổi nhằm tìm kiếm các Kỷ lục gia tiếng Anh tại Việt Nam.

Tiến sĩ Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam nhận xét: “Chúng ta đang bước vào thời đại KHCN tiến nhanh như vũ bão, kì diệu, ngoạn mục trên sức tưởng tượng của con người. Cán bộ thời CN 4.0 phải đạt 5 có: ngoại ngữ, vi tính, đạo đức, tài năng và bản lĩnh. Hôm nay chúng ta đang bàn đến tiêu chí đầu tiên là ngoại ngữ. Tôi cho rằng chúng ta đang đi đúng hướng, vừa thời đại và thời cuộc”.