Cuộc thi lập trình phần mềm “Xe không người lái”

(VOH) - Cuộc thi lập trình ứng dụng có chủ đề “Xe không người lái” với tổng giá trị giải thưởng là 700 triệu đồng vừa được FPT chính thức phát động.

Diễn ra từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, cuộc thi công nghệ này dành cho sinh viên các trường đại học Việt Nam.

Việt Nam mở cuộc thi lập trình công nghệ “xe không người lái”. 

Các đội tham gia sẽ lập trình điều khiển xe mô hình và đua với nhau trên sa hình mô phỏng đường phố Việt Nam. Mỗi đội lọt vào vòng chung kết được cung cấp ôtô mô hình đã được thiết lập sẵn và bộ thư viện mã nguồn mở để thi đấu. "Xe không người lái" với sự hỗ trợ của công nghệ kết nối được đánh giá sẽ thay đổi cách con người tham gia giao thông. Khi được lập trình điều khiển, xe sẽ lưu thông theo trật tự cũng như biết tính toán đường đi hơn so với con người, nhờ đó tiết kiệm năng lượng và chi phí.

Từ ngày 16/1 đến tháng 4/2017, các đội thi lọt vào chung kết sẽ được đào tạo, cung cấp xe ôtô mô hình và bộ mã nguồn mở để thi đấu.

Dự kiến trận chung kết sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 4/2017.