Quận Phú Nhuận đạt tỷ lệ 271 phòng học/10.000 dân

(VOH) - Sáng 3/11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TPHCM giám sát về tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục đào tạo trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Giờ thực hành của học sinh trường THCS Cầu Kiệu - trường THCS duy nhất của Q Phú Nhuận chưa tổ chức học 2 buổi/ ngày do thiếu phòng học.

Phú Nhuận là quận nội thành có điều kiện phát triển kinh tế, cũng như ít chịu áp lực tăng dân số cơ học, nên tình hình đầu tư cho giáo dục trên địa bàn khá thuận lợi.

Sĩ số lớp cấp tiểu học và trung học cơ sở dao động từ 19 đến 41 học sinh.

Xét trên 3 cấp học mầm non, tiểu học, THCS, quận chỉ còn duy nhất 1 trường (THCS Cầu Kiệu) chưa tổ chức được học 2 buổi/ngày, đạt tỷ lệ 82% trường học 2 buổi/ngày.

Hiện tại, tỷ lệ phòng học của quận Phú Nhuận đã đạt 271 phòng học/10.000 dân, cao hơn tỷ lệ chung của thành phố là 257 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Vì vậy, khả năng đến năm 2020 quận sẽ đạt và vượt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân theo tinh thần nghị quyết Đảng bộ thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn quận Phú Nhuận vẫn còn 14 trường có diện tích dưới 2.000 m2 chưa đạt quy chuẩn về cơ sở vật chất trường lớp.

Bà Thi Thị Tuyết Nhung, Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP đề nghị quận Phú Nhuận cần tính toán quy hoạch dành đất cho giáo dục.