Cựu sinh viên trường ĐH Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM sang Nhật Bản làm việc

(VOH) - Chương trình liên kết giữa công ty Esuhai và trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM với 6 nội dung hợp tác.

Sáng 7/9, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Esuhai tổ chức Lễ tiễn cựu sinh viên trường xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo chương trình Thực tập sinh kỹ năng.

Đợt này có 25 học viên trúng tuyển và đủ điều kiện xuất cảnh.

Bắt đầu triển khai từ tháng 05/2016, chương trình liên kết giữa công ty Esuhai và trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TPHCM với 6 nội dung hợp tác gồm: Đào tạo tiếng Nhật dùng trong công việc theo nhu cầu dành cho sinh viên trường và thanh niên địa phương; Đào tạo tiếng Nhật thay thế ngoại ngữ bắt buộc khi ra trường; Đồng hành tuyển sinh và đào tạo hệ cao đẳng định hướng tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản; Mở các khóa huấn luyện ngắn hạn về tác phong và kỹ năng làm việc cho sinh viên trường; Tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật Bản; Hợp tác chuyển giao và huấn luyện kỹ năng quản lý cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn 5S Nhật Bản dành cho cán bộ quản lý của trường.

Tiễn cựu sinh viên xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc

Tiễn cựu sinh viên xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc - lần 2 năm 2019

Sau hơn 3 năm triển khai, hiện có hơn 1.000 học viên tham gia các chương trình liên kết đào tạo: tiếng Nhật theo nhu cầu, tiếng Nhật thay thế, tiếng Nhật định hướng tốt nghiệp đi làm việc tại Nhật ngay tại trường.

450 học viên đang tham gia chương trình liên kết đào tạo tại trường. Đến nay, đã có 107 học viên học tại trường đã xuất cảnh.  

Trong chương trình hợp tác đào tạo giữa hai đơn vị, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM giữ vai trò là đơn vị đào tạo chuyên môn, công ty Esuhai giữ vai trò là nơi đào tạo ngoại ngữ (tiếng Nhật), kỹ năng làm việc… và tuyển dụng đi làm việc tại Nhật Bản với vị trí công việc và mức lương ổn định khi làm việc tại Nhật./.

Cảnh báo lừa xuất khẩu lao động sang Nhật Bản - Sáng 15-2, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp cho biết, đơn vị này vừa nhận phản ánh của người dân về tình trạng giả danh, thu tiền về việc “hứa” giải quyết nhanh để đi xuất khẩu lao động.