Đại học Luật TPHCM đạt chuẩn Kiểm định chất lượng giáo dục

(VOH) - Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ đón nhận Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là một trong hai cơ sở đào tạo chuyên ngành Luật trong cả nước được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đến thời điểm hiện tại, với tỷ lệ đạt trên 85% các tiêu chí quy định.

Trường Đại học Luật TPHCM chính thức thành lập vào năm 1996 trên cơ sở Phân hiệu Đại học Luật thuộc Đại học Luật Hà Nội và khoa Luật của Đại học Tổng hợp TPHCM. Đến nay, Trường đã đào tạo và cấp bằng cho gần 45.000 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, đào tạo phần lớn đội ngũ cán bộ pháp luật cho các tỉnh phía Nam. Hàng năm, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có việc làm trên 85%.

Theo GS.TS Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP hoạt động kiểm định chất lượng thể hiện sự cam kết công bố minh bạch chất lượng đào tạo của nhà trường với xã hội, đồng thời cung cấp thông tin khách quan để các thí sinh tìm hiểu trước khi chọn lựa vào học.

Đại học Luật TPHCM cơ sở 2

Nội dung kiểm định theo quy định của Bộ GD&ĐT bao gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí bao quát tất cả các lĩnh vực như: sứ mệnh, tầm nhìn, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng, đội ngũ, cơ sở vật chất...

PGS.TS Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, khẳng định kết quả nhà trường đạt được sẽ là nền tảng động lực thúc đẩy nhà trường bước sang giai đoạn phát triển mới, tạo chuyển biến lớn trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả, qui mô đào tạo của nhà trường, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 4.0