Tối 29/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.
Theo đó, 10 nhà khoa học trẻ được giải Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và 20 sinh viên được trao giải Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2025.
Các nhà khoa học trẻ được giải Quả cầu vàng năm 2025 vì có nghiên cứu xuất sắc, giải quyết các thách thức toàn cầu và Việt Nam về biến đổi khí hậu, sức khỏe con người và phát triển bền vững.
Trong khi đó, Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam vinh danh các nữ sinh viên trong các ngành khoa học và công nghệ đạt thành tích xuất sắc. 20 nữ sinh viên xuất sắc được trao giải ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, máy tính, cơ khí, điện - điện tử viễn thông, vật liệu, môi trường, sinh học ứng dụng và kiến trúc - công trình xây dựng. Nhiều nữ sinh là tác giả các công bố quốc tế.
Hai nữ sinh trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM) là Anh Thi và Kiều My nằm trong số những nữ sinh được vinh danh trong giải thưởng này.
Danh hiệu “Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025” như một dấu mốc ý nghĩa và xứng đáng trên chặng đường bền bỉ học tập, nghiên cứu và trau dồi bản thân, thắp sáng niềm tin của hai nữ sinh nhỏ bé với quyết tâm chinh phục lĩnh vực công nghệ kỹ thuật đầy thử thách.
Anh Thi là nữ sinh duy nhất nhóm Sinh học ứng dụng được trao giải. GPA 3.6, tác giả và đồng tác giả của 8 bài báo khoa học quốc tế (4 bài Q1, 4 bài Q2) là những trái ngọt mà Anh Thi thu hoạch được sau chặng đường miệt mài phấn đấu.
Kiều My được trao giải trong nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Nữ sinh này là sinh viên thuộc chương trình Tài năng, luôn nổi bật không chỉ về thành tích học tập mà còn ở tinh thần cầu tiến, nghiêm túc và đầy trách nhiệm trong mọi hoạt động.
Kiều My được đánh giá là một sinh viên có nền tảng kiến thức vững, tư duy kỹ thuật tốt và luôn chủ động tìm tòi những hướng tiếp cận mới trong giải quyết vấn đề.
Bên cạnh kết quả học tập xuất sắc với GPA 3.6, 02 năm liên tiếp đạt Giải III môn Chi tiết máy trong các kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc (2024 và 2025), Kiều My còn tham gia tích cực vào các hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố bài báo trong và ngoài nước – điều không dễ đạt được đối với sinh viên bậc đại học.


