Hơn 2.000 vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên tại Ngày hội việc làm UEF 2022

(VOH) - Sự kiện diễn ra trong ngày 2/7, hơn 200 triệu đồng học bổng bao gồm các khóa học thực tế, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng được gửi đến các sinh viên.

Ngày hội việc làm năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) được tổ chức với quy mô lớn nhất năm cùng hơn 2.000 vị trí tuyển dụng với gần 80 đầu việc khác nhau từ chuyên viên đến quản lý cấp cao của hơn 20 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn tại TP.HCM. Trong khuôn khổ ngày hội, hơn 200 triệu đồng học bổng bao gồm các khóa học thực tế, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng được gửi đến sinh viên Trường.

Hơn 2.000 vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên tại Ngày hội việc làm UEF 2022
Hơn 2.000 vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên tại Ngày hội việc làm UEF 2022

Ngày hội nhằm mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên năm thứ ba, năm cuối của trường ở hơn 30 ngành đào tạo. Đồng thời, đây cũng là dịp để các bạn sinh viên các năm đầu gặp gỡ các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp, có cơ hội học hỏi, tích lũy được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình nắm bắt nghề nghiệp tương lai.

Ngày hội quy tụ nhiều doanh nghiệp tuyển dụng như: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank; Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam; FPT Software…Bên cạnh đó, Trường cũng tiến hành ký kết MOU với 15 doanh nghiệp, mở rộng “bản đồ hợp tác” gắn với lĩnh vực đào tạo, gồm: Sacombank, VECOM, Saigon Co.op, Tập đoàn Marriott International, Chương Dương, JobTest, VNPT, Akuruhi, tập đoàn MCV, tập đoàn Đại Việt, Đất Xanh Premium, Apollo, Chứng khoán FPT, Tech JDI.

Sự kiện được xem là hoạt động bắt tay, kết nối mạnh mẽ giữa Nhà trường và các doanh nghiệp đối tác trong mô hình đào tạo gắn kết thực tiễn. Đây là mục tiêu mà trường theo đuổi ngay từ khi thành lập nhằm mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngay khi tốt nghiệp đảm bảo có thể làm việc ngay và có khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động. Đến với ngày hội việc làm, sinh viên tìm được cho mình vị trí công việc phù hợp ở các nhà tuyển dụng khác nhau từ lĩnh vực kinh doanh, ngân hàng, thương mại, luật, truyền thông cho đến công nghệ thông tin, du lịch, giáo dục...

Đại điện ban tổ chức ngày hội, ThS. Huỳnh Quốc Phong, Giám đốc Trung tâm Hợp tác doanh nghiệp cho biết, ngày hội việc làm đang mang đến mục tiêu lợi ích cho cả ba bên gồm đơn vị tuyển dụng, sinh viên, Nhà trường. Hoạt động cũng gián tiếp cung cấp một nguồn nhân lực lao động lớn cho xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là nguồn nhân lực có khả năng ngoại ngữ tốt được đào tạo từ môi trường song ngữ của Trường.