Hơn 45.000 chỗ học cho học sinh không vào được lớp 10 công lập

(VOH) - Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa công bố danh sách hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2021-2022.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trung học phổ thông tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trường trung cấp tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn Thành phố là 45.430 chỉ tiêu.

Năm học 2021-2022, có 236 trường trung học phổ thông công lập, trường tư thục, trung tâm giáo dục giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trường trung cấp tuyển sinh lớp 10 trung học. Sở Giáo dục cũng thông tin rõ mô hình học, mức học phí của từng trường để học sinh có sự chọn lựa phù hợp.

Hơn 45.000 chỗ học cho học sinh không vào được lớp 10 công lập
Ảnh minh họa. Học sinh trong giờ thực hành

Một số đơn vị có số chỉ tiêu lớp 10 hệ ngoài công lập, hệ giáo dục thường xuyên, trung cấp... cao như: Thành phố Thủ Đức hơn 3.700 chỉ tiêu, Quận 12 gần 5.000 chỉ tiêu, Quận 7 gần 3.000 chỉ tiêu. Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Cần Giờ, Huyện Nhà Bè, Quận 4, Quận 8 là những đơn vị không có trường trung học phổ thông tư thục đóng trên địa bàn.

Xem chi tiết tại đây He-thong-truong-lop-2021-2022-final.pdf

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn với gần 68.000 chỉ tiêu. Năm học 2020-2021, Toàn Thành phố có khoảng 99.000 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Dự kiến sẽ có hơn 30.000 học sinh không vào được lớp 10 công lập. Tuy nhiên, các em vẫn có nhiều lựa chọn tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng, trường trung cấp...