Kịp thời can thiệp tắc mạch máu gan cứu bệnh nhân

(VOH) - Sáng nay 27/10, bệnh viện Bình Dân thông tin vừa thực hiện thành công ca can thiệp mạch máu giúp loại bỏ túi giả phình và tắc mạch máu gan chọn lọc, nhờ đó chấm dứt những cơn đau, loại bỏ nguy cơ diễn tiến đột tử do vỡ túi phình cho bệnh nhân có dị dạng cấu trúc mạch máu nuôi gan.

Bệnh nhân được kịp thời ca thiệp tắc mạch máu gan.

Bệnh nhân cho biết trước khi làm thủ thuật can thiệp, bị đau khắp vùng thượng vị, thường xuyên nôn ói, lạnh run, chán ăn, vàng da, sụt liền 6 kg , phải nghỉ việc do suy nhược. Sau khi nhập viện cấp cứu tại bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ hội chẩn khẩn cấp khi phát hiện bụng bệnh nhân có túi giả phình kích thước 34 mm ở vùng gan phải, ngay tức thời, ê – kíp quyết định can thiệp loại bỏ túi phình bằng phương pháp tắc mạch với keo sinh học vì túi này kích thước đã khá lớn, nếu vỡ bất ngờ thì sẽ đe doạ tính mạnh người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Chí Phong, Phó Khoa Chẩn đoán Hình ảnh Bệnh viện Bình Dân, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân cho biết thêm túi giả phình ở động mạch nằm sâu trong gan, vốn là vị trí rất khó tiếp cận và kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh còn có dị dạng trong cấu trúc mạch máu nuôi gan nên các bác sĩ cần hội chẩn rất kỹ lưỡng trước khi thao tác.