Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị về công tác tổ chức kỳ thi năm 2026, yêu cầu toàn ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục kế thừa kết quả đạt được, đồng thời đổi mới theo hướng phù hợp thực tiễn, bảo đảm an toàn, nghiêm túc và hiệu quả.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 an toàn, nghiêm túc, giảm áp lực cho thí sinh - Ảnh: SKDS
Theo chỉ thị, việc tổ chức kỳ thi và tuyển sinh phải được triển khai đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố. Các đơn vị được yêu cầu xây dựng kế hoạch theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện.
Mục tiêu đặt ra là giữ ổn định kỳ thi, giảm áp lực và chi phí cho thí sinh, nhưng vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực và đánh giá đúng năng lực người học, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh đại học và giáo dục nghề nghiệp.
Bộ GD&ĐT được giao tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho địa phương, kịp thời ban hành quy chế, hướng dẫn và chỉ đạo liên quan. Đồng thời, yêu cầu các cơ sở đào tạo công bố sớm phương thức tuyển sinh, bảo đảm công bằng, khách quan và thống nhất trong đánh giá.
Công tác ra đề thi phải bảo đảm chất lượng, tính bảo mật và độ phân hóa phù hợp. Việc tuyển sinh cần hướng tới lựa chọn đúng năng lực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chỉ thị nhấn mạnh đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức thi, trong đó tiếp tục triển khai đăng ký dự thi 100% trực tuyến, cấp bằng tốt nghiệp THPT điện tử và tăng cường tích hợp dữ liệu, tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh. Bộ GD&ĐT cũng phải xây dựng các kịch bản ứng phó rủi ro an ninh mạng, sự cố kỹ thuật và chuẩn bị hạ tầng để từng bước triển khai thi trên máy tính theo lộ trình.
Công tác thanh tra, giám sát được tăng cường nhằm phòng chống gian lận, đặc biệt là việc sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Việc công bố kết quả thi phải bảo đảm chính xác, minh bạch, kịp thời; đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ thi.
Thủ tướng yêu cầu các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trong tổ chức kỳ thi, chủ động bố trí kinh phí ôn tập, thi thử và tăng cường hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố phải tập huấn đầy đủ cán bộ, thực hiện nghiêm quy trình bảo mật, in sao, vận chuyển đề thi và bài thi.
Các lực lượng chức năng như Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Y tế cùng các doanh nghiệp viễn thông, điện lực, bưu chính được yêu cầu phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn, hạ tầng kỹ thuật, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ tối đa cho thí sinh, đặc biệt tại vùng khó khăn.
Mục tiêu chung là không để thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khách quan, đồng thời bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và đúng quy định.




