Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa (phường Bình Hưng Hòa) là công trình tiêu biểu trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động, vừa chính thức hoàn thành vào ngày 19/5.
Sự kiện khánh thành và đưa ngôi trường có sức chứa hơn 1.000 học sinh này vào hoạt động không chỉ là một cột mốc ý nghĩa trong việc hiện thực hóa chủ trương ưu tiên đầu tư cho giáo dục của thành phố, mà còn là “chìa khóa” giúp giải quyết bài toán áp lực trường lớp vốn dĩ rất căng thẳng do gia tăng dân số cơ học tại địa phương.
Dự án Xây dựng mới Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công xây dựng vào tháng 5/2025 và hoàn thành sau 12 tháng thi công. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 8.800 m² thuộc khu Nghĩa trang Bình Hưng Hòa (khu 10 ha - giai đoạn 1 dự án di dời Nghĩa trang Bình Hưng Hòa), với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng.
Trường được xây dựng với quy mô 1 trệt, 3 lầu; tổng diện tích sàn xây dựng gần 10.000m²; gồm 30 phòng học cùng các phòng chức năng, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.050 học sinh.
Hiện nay, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa vào hoạt động trong năm học 2026 – 2027. Nhà trường hiện có 4 lớp 1 với 160 học sinh; đội ngũ gồm 2 cán bộ quản lý và 7 giáo viên được bố trí phục vụ công tác giảng dạy và quản lý. Nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức dạy và học trong năm học 2026 – 2027, phường Bình Hưng Hòa đã được bổ sung thêm 13 biên chế để nhà trường thực hiện tuyển dụng, bổ sung đội ngũ giáo viên, đáp ứng nhu cầu giảng dạy và quy mô phát triển của trường trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động.
Cô Hồ Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói: “Ngôi trường mới rất đẹp và khang trang. Với tinh thần phấn khởi, các thầy cô đều vui vẻ và sẽ cố gắng giảng dạy tốt để các học sinh được môi trường học thân thiện, vui vẻ và học tập tốt. Cơ sở vật chất đầy đủ và khang trang, thiết bị máy móc đầy đủ như thế sẽ tạo điều kiện rất tốt cho việc dạy học của giáo viên và sự tiếp thu của học sinh. Học sinh cũng rất phấn khởi và phụ huynh rất vui vẻ, ai cũng mong muốn được vào trường của mình.”
Cùng bạn bè được học trong trường lớp mới khang trang, hiện đại, em Nguyễn Lê Hiền Vy, học sinh lớp 1/3, trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa háo hức chia sẻ: “Hôm nay con học được lớp mới, trường mới, con rất vui vì môi trường trong xanh, sạch đẹp. Con hứa sẽ học giỏi, chăm ngoan và ngoan ngoãn nghe lời thầy cô trong ngôi trường mới.”
Trong năm học 2026 – 2027, trường dự kiến tiếp tục tuyển sinh thêm 10 lớp 1 với khoảng 335 học sinh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa và các khu vực lân cận.
Cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, cho biết thêm: “Đối với nhà trường thì khánh thành ngay trong ngày 19/5 là một niềm vui, niềm phấn khởi vô cùng to lớn. Chúng tôi nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, phụ huynh, người dân nơi đây cùng với học sinh. Đó là một niềm hạnh phúc mà chúng tôi không thể diễn tả được bằng lời. Nhà trường cũng sẽ tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện đại để phát huy năng lực dạy và học tốt nhất cho các cháu học sinh."
Việc đưa Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa vào hoạt động trong năm học 2026 – 2027 có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực trường lớp ở cấp Tiểu học trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa trong bối cảnh dân số cơ học tăng cao hằng năm. Đồng thời, công trình góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường lớp, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo.
Công trình cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành phố và địa phương đối với sự nghiệp giáo dục; tiếp tục thực hiện chủ trương ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất trường học, bảo đảm điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
Ông Nguyễn Anh Cường, chủ tịch UBND Phường Bình Hưng Hoà, cho hay: “Đảng ủy, ủy ban phường đã tập trung nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, có những công trình nhanh hơn sáu tháng để kịp cho năm học 2026 - 2027 này. Cụ thể hôm nay là trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, tới đây sẽ có thêm một trường tiểu học Lê Hữu Trác nữa và sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ gần một năm để đảm bảo kịp đưa vào năm học, thực hiện chủ trương chung của thành phố, phục vụ nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Tổng số dự án mà phường đã xin chủ trương thành phố trong thời gian tới là thêm 10 trường.”
Với cơ sở vật chất khang trang, đầy đủ các phòng chức năng, sân chơi và không gian học tập phù hợp, Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết thêm: “Chúng ta vừa tổ chức phát động đợt cao điểm 100 ngày còn lại để hoàn thành chỉ tiêu 1.000 phòng học cho năm học 2026 - 2027. Đó là bước khởi đầu của việc thực hiện mục tiêu đến 2030 đạt 300 phòng học/10.000 dân số độ tuổi. Hiện nay nhu cầu về trường lớp ở các địa bàn còn rất lớn. Với mục tiêu xây dựng gần 17.000 phòng học nữa thì thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, đặc biệt là chuẩn bị nguồn lực đất đai, điều chỉnh quy hoạch để làm sao tiến độ xây dựng và khởi công phải bắt đầu từ năm học 2026 - 2027 cơ bản đến 2027 - 2028 thì chúng ta đủ phòng học cho các em học sinh trên toàn thành phố, đến năm 2030 thì đạt chỉ tiêu 300 phòng học. Tức là khi đó 100% các trường học trên địa bàn thành phố phải hướng đến đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.”
Từ một khu đất nghĩa trang cũ, một ngôi trường khang trang, hiện đại đã mọc lên, mang theo niềm phấn khởi và hy vọng lớn lao của cả thầy cô, học sinh lẫn các bậc phụ huynh. Ngôi trường mới này chính là kết quả của sự chung sức, đồng lòng của tất cả các bên, thể hiện cam kết mạnh mẽ của toàn xã hội trong chăm lo sự nghiệp trồng người và kiến tạo môi trường học tập tốt nhất cho các hệ thế hệ tương lai.



