Chiến dịch thi đua “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027” đang được đẩy nhanh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phải cơ bản bảo đảm đủ phòng học phục vụ năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng đến chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những giọt mồ hôi trên công trường và những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đơn vị thi công đã dệt nên một diện mạo mới cho giáo dục thành phố.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giữa TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, quy mô hệ thống giáo dục của Thành phố tăng lên rất lớn, trở thành địa phương có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước. Hiện nay, toàn Thành phố có 3.438 cơ sở giáo dục từ mầm non đến trung học phổ thông. Tổng số học sinh toàn hệ thống khoảng hơn 2,5 triệu học sinh.
Mặc dù mạng lưới trường lớp của TPHCM có quy mô lớn, nhưng do tốc độ gia tăng dân số cơ học nhanh, đặc biệt tại các khu vực có khu công nghiệp, khu chế xuất và các đô thị mới, nên tại một số địa bàn đã phát sinh tình trạng quá tải cục bộ về trường lớp. Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết: “Sau sắp xếp thì chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học không đồng đều giữa các khu vực. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh cũ khoảng 297/10.000 dân số độ tuổi, Bình Dương cũ khoảng 200 phòng học và Bà Rịa Vũng Tàu cũ khoảng 316. Sự chênh lệch phản ánh việc phát triển không đồng đều, đặc biệt là ở những khu vực gia tăng dân số cơ học nhanh. Trên thực tế, có những địa bàn tuy đạt tổng số phòng học tương đối nhưng lại thiếu nghiêm trọng ở một số hoặc nhiều cấp học nhất định.”
Qua rà soát các dự án đầu tư xây dựng trường lớp từ các nguồn lực gồm ngân sách và xã hội hóa, Thành phố dự kiến triển khai khoảng 70 dự án xây dựng với 1.251 phòng học mới (trong đó tăng thêm 1.010 phòng), tổng vốn hơn khoảng 6.200 tỷ đồng. Trong đó, 48 dự án với 907 phòng học dự kiến hoàn thành trước ngày 05/9/2026 để kịp năm học mới; 22 dự án còn lại hoàn thành cuối năm 2026.
“Bàn giao trước 15/8 để đi vào năm học mới thì chúng ta cũng chưa đủ 1.000 phòng, nhưng nếu cộng thêm từ các công trình đã sửa chữa và trụ sở từ quận 12 và quận Tân Phú trước đây thì chúng ta sẽ được 1.000 phòng học, đạt mục tiêu phấn đấu. Bên cạnh đó từ nay đến cuối năm 2026 sẽ còn rất nhiều dự án về đích và năm học 2026 - 2027 có một số dự án chuẩn bị sẵn sàng”, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết thêm.
Để đạt mục tiêu, Thành phố đề ra nhiều giải pháp đồng bộ. Trước hết là tăng cường chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc “6 rõ” và tinh thần thi công khẩn trương “3 ca, 4 kíp”. Kết quả hoàn thành nhiệm vụ sẽ gắn với đánh giá cán bộ. Đồng thời, phát động đợt thi đua cao điểm, huy động tối đa nguồn lực, tập trung vào các công trình trọng điểm.
Trong số các công trình sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới 2026 - 2027, nổi bật có Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa từng là nghĩa trang lớn nhất TPHCM, xây dựng trước năm 1975 với khoảng 70.000 ngôi mộ, nay đã được thay thế bằng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa rộng hơn 8.800 m2, nổi bật với màu xanh da trời. Trường có quy mô một trệt ba lầu với 45 phòng học, đầy đủ phòng chức năng, tổng mức đầu tư 156 tỉ đồng, dự kiến khánh thành vào ngày 15/5. Tất cả 30 phòng học đều được trang bị tivi tương tác. Ngoài ra, trường còn có 4 phòng máy tính và 4 phòng Lab nghe nhìn, phục vụ tối ưu cho việc dạy tiếng Anh và chuyển đổi số trong nhà trường. Ngôi trường mọc lên đã xóa sổ một “điểm đen” về ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội tại khu vực nghĩa trang Bình Hưng Hòa cũ.
Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Bình Tân, cho hay: “Quy mô trường gồm có 45 phòng học, các phòng chức năng đầy đủ theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục. Hiện nay thì đơn vị thi công đang tổ chức các công tác hoàn thiện và các đơn vị thiết bị cũng đã tập kết vật tư để phối hợp với đơn vị thi công làm các thủ tục bàn giao cho nhà trường để đưa vào sử dụng”.
Trong niềm háo hức đón chờ ngôi trường thơm mùi sơn mới, cô Văn Minh Tân, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa vui mừng nói: “Sắp được về ngôi trường mới, học trò và tất cả thầy cô đều rất vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng làm hết sức mình để xây dựng một ngôi trường thật là hạnh phúc cho các cháu học sinh, cũng như là phải quan tâm về chất lượng, phấn đấu để đáp ứng được những nhu cầu của giáo dục, mục đích của giáo dục và để giảm áp lực sĩ số đông ở trong vùng, đáp ứng được nguyện vọng của người dân.”
Tại nhiều địa phương khác, các dự án xây dựng trường học mới cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Theo kế hoạch của UBND TPHCM, trong giai đoạn trước tháng 9/2026, các địa phương cần linh hoạt bố trí phòng học tạm, chuyển đổi công năng phòng chức năng và yêu cầu các dự án nhà ở xây dựng đồng bộ hạng mục giáo dục. Sau tháng 9, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án còn lại, ký cam kết trách nhiệm với chủ đầu tư.
Tiến độ thực hiện chia thành các giai đoạn cụ thể từ tháng 5 đến tháng 9/2026, bao gồm triển khai, thi công, nghiệm thu và bàn giao trước khai giảng.
Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu: “Hoàn thiện phương án đầu tư theo lộ trình cụ thể, có thứ tự ưu tiên gắn với danh mục dự án khả thi. Tôi hoan nghênh ngành giáo dục đã phát động phong trào thi đua "150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học" nhưng phải sát nhu cầu thực tiễn hơn và tập trung những điểm sau: Một là xây dựng mới; hai là sửa chữa, cải tạo; ba là tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp để sửa chữa, chuyển đổi công năng; và bốn là thu hút nguồn đầu tư của xã hội để đầu tư cho giáo dục. Trong đó phải nghiên cứu nhiều phương án đầu tư để đẩy nhanh tiến độ triển khai như BT, PPP. Dứt khoát theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy, năm học 2027-2028 phải đảm bảo đủ trường lớp, không để phát sinh điểm nóng về thiếu trường học.”
Chiến dịch 150 ngày đêm xây dựng 1.000 phòng học không chỉ đơn thuần là một cuộc chạy đua với thời gian để hoàn thành những con số về hạ tầng, mà còn là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị cao độ của Đảng bộ và chính quyền TPHCM. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng 1.000 phòng học mới đúng tiến độ sẽ giải quyết bài toán cấp thiết về áp lực dân số, đảm bảo quyền được học tập trong một môi trường khang trang của hàng vạn học sinh, đồng thời khẳng định tinh thần “vì cả nước, cùng cả nước” của một đô thị năng động, luôn đặt giáo dục và con người ở vị trí trung tâm của mọi sự phát triển.


