Lần đầu tiên, bệnh nhi tại Bỉ được trợ giúp chết "êm ái”

(VOH) - Giới chức Bỉ cho biết, một trẻ em mắc bệnh nan y tại nước này đã trở thành đứa trẻ vị thành niên đầu tiên trên thế giới được trợ giúp chết "êm ái”.

Cách đây 2 năm, Bỉ đã thông qua một dự luật theo đó xóa bỏ những hạn chế về độ tuổi đối với những người muốn tìm đến “cái chết êm ái”.

Quốc Hội Bỉ thông qua đạo luật về cái chết êm ái dành cho trẻ em

Người đứng đầu Ủy ban liên bang về vấn đề trợ tử Wim Distelmans đã xác nhận về trường hợp “cái chết êm ái” vừa nêu và cho biết bệnh nhân chưa tròn 18 tuổi, mắc bệnh nan y, “không chịu đựng được sự đau đớn giày vò” nên bác sĩ đã tiêm một liều thuốc giúp bệnh nhân đi vào “giấc ngủ ngàn thu”, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Bỉ là quốc gia duy nhất trên thế giới cho phép trợ tử bằng “cái chết êm ái” mà không giới hạn về độ tuổi nhưng phải hội đủ một số điều kiện như: người muốn được trợ tử phải có năng lực đưa ra các quyết định hợp lý, phải là người mắc bệnh nan y thời kỳ cuối và đã nhiều lần xin được trợ tử vì “đối mặt với sự đau đớn không thể chịu đựng được”……