Lần đầu tiên chạy thận nhân tạo tại trạm y tế

(VOH) - Sáng nay 20/7, tại trạm y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức , lần đầu tiên của cả nước, bệnh nhân suy thận được chạy thận nhân tạo ngay tại chỗ, không cần chuyển lên tuyến trên – đây là mô hình mang tính đột phá trong thực hiện đề án nâng cao năng lực tuyến y tế cơ sở.

Bệnh nhân chạy thận nhân tạo trạm y tế phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức

Đồng thời với đưa vào đơn vị chạy thận nhân tạo, mô hình phòng khám vệ tinh với đầy đủ các liên chuyên khoa như  cấp cứu, nhi, sản khoa, chấn thương chỉnh hình, nội tổng quát … đều được triển khai tất cả tại trạm, bệnh nhân đến được xét nghiệm, siêu âm, chụp X quang tại chỗ không cần phải đến nhiều nơi mất thời gian.

Nguồn bác sĩ tại trạm được bệnh viện quận Thủ Đức luân phiên chuyển đến trạm đảm nhận phục vụ cho bà con tại địa bàn. 

Với mật độ khoảng 65.000 dân chưa kể dân nhập cư, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại phường Bình Chiểu – Quận Thủ Đức là rất lớn, hơn nữa nơi đây còn nhiều khu công nghiệp tập trung đông công nhân nhưng lại cách xa bệnh viện, khó khăn trong đi lại do quốc lộ 1 cắt ngang và thường xuyên ùn tắc giao thông.