Nơi người nghiện được… làm lại từ đầu

(VOH) - Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 hiện đang quản lý hơn 1000 học viên cai nghiện và đây được coi là ngôi trường lý tưởng để người nghiện được… làm lại từ đầu.

Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 tại Phú Giáo, Bình Dương do lực lượng TNXP TPHCM quản lý.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thăm hỏi động viên các học viên đội 1 của trường

Tổ trưởng quản lý khu - đội 1 Võ Thiên Thư hướng dẫn học viên mới gấp mền gối cho ngay ngắn đúng quy định

Trường đang quản lý khoảng 1.254 học viên, trong đó đa số học viên là người sống lang thang (1.211 người), cai nghiện lần đầu 1.013 người, cai nghiện lần thứ 2 có 241 người; số học viện có tiền án tiền sự là 443 người, tỉ lệ học viên sử dụng ma tuý tổng hợp chiếm 60,12%.

Tại trường, ngoài các hoạt động ngoại khóa, giải trí… trong ngày các học viên cũng được đào tạo nghề theo nhu cầu, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định.

Cán bộ giám sát động viên các học viên trong việc học nghề

 

Thành phẩm của các học viên sẽ được bán ra thị trường nhằm tăng thêm thu nhập

Học viên Ngô Minh Hiền đang học tập tại đội 3 thực hành cắt tóc miễn phí cho các học viên khác

Trường cũng ký kết các hợp đồng gia công, hàng khuyến mãi nhằm giải quyết việc làm có thu nhập cho học viên. Tổng số tiền người sau cai làm được trong năm ước đạt khoảng 2,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, trường còn tổ chức trồng, chăm sóc và thu hoạch 1,2 ha rau xanh các loại với sản lượng trung bình 111 tấn/năm, đảm bảo lượng rau cung cấp cho bếp ăn.

Cán bộ trường cùng các học viên chuẩn bị các suất ăn trưa

Cán bộ TNXP Khúc Ngọc Thế phụ bếp trong giờ ăn trưa

Đặc biệt trường còn trồng được 43 ha khoai mì, nuôi 344 con heo thịt và hon 13.000 con gia cầm...

Theo Ban Giám đốc Trường GDĐT & GQVL số 3, biên chế tại trường là 152 cán bộ và trường đang tuyển nhiều chỉ tiêu nhưng vẫn không tuyển được người vì nhiều lý do khác nhau.