Lãnh đạo TPHCM thăm cơ sở cai nghiện tại Bình Phước và Bình Dương

(VOH) - Chiều 23/11, đoàn lãnh đạo thành phố do Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong dẫn đầu đã đến làm việc với Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa và Trung tâm Giáo dục – lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Theo ông Hoàng Liên Sơn, giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa, cơ sở đang quản lý 726 học viên, trong đó số sử dụng heroin khoảng 40%. Độ tuổi của học viên ngày càng trẻ hóa, tỉ lệ có tiền án tiền sự cao trên 42%, bản tính nóng nảy, thiếu sự kiềm chế nên còn vi phạm nội quy trung tâm. Việc tuyển dụng và giữ chân cán bộ ở lại công tác đang gặp nhiều khó khăn. 

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa 

Theo ông Đỗ Thế Minh, giám đốc Trung tâm Giáo dục – lao động và bảo trợ xã hội Phú Văn, trung tâm đang quản lý 1.186 học viên, đa phần tái nghiện nhiều lần, sử dụng ma túy đá. Từ năm 2015 đến nay, tại trung tâm không có tình trạng trốn trường xảy ra.

Trung tâm đang cùng các trung tâm cụm Bình Phước nghiên cứu, thống nhất quy trình xét giảm thời hạn chấp hành còn lại tại cơ sở cai nghiện bắt buộc nhằm tạo động lực, khuyến khích học viên học tập và lao động tốt. Theo quy định một cán bộ quản lý bảy, tám người thì hiện trung tâm đang thiếu 40-50 người. 

Ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự nỗ lực của các cán bộ trung tâm và nhấn mạnh, các trung tâm chú trọng giáo dục chuyển hóa nhân cách, tránh tạo xung đột không hay vì họ không phải tội phạm, chỉ khiếm khuyết về nhân cách.

“Cần tập trung vào 4 nội dung, thứ nhất là tiếp nhận, đặc biệt khó khăn bởi phần lớn bị nghiện ma túy đá, thứ hai giáo dục về nhân cách, rồi giáo dục văn hóa, dạy nghề, rồi chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho học viên. Tôi thấy kết quả đạt được rất đáng trân trọng và đánh giá cao nỗ lực của các đồng chí”, ông Phong nói. 

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong thăm hỏi về cuộc sống của các học viên sau khi được về với gia đình

Lãnh đạo UBND thành phố cũng tiếp nhận những kiến nghị, đề xuất của hai trung tâm để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tạo điều kiện trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngày 24/11, đoàn tiếp tục đi thăm Bệnh viện Nhân Ái, Trung tâm Chữa bệnh Đức Hạnh, Trung tâm giáo dục – lao động xã hội Phú Đức, Trung tâm cai nghiện Bố Lá, Trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 3 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.