Ông Phan Văn Mãi làm chủ tịch Hội đồng hiệu trưởng các trường đại học TPHCM

(VOH) - Đại diện nhiều trường đã có những chia sẻ, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng đồng thời góp phần cho sự phát triển của Thành phố.

Sáng nay, 21/5, Kỳ họp toàn thể Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố) lần 1 – năm 2022 diễn ra, công bố Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố, Quyết định phân công Hội đồng Hiệu trưởng các khối ngành trực thuộc Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố. Theo đó, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố. 

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai hoạt động năm 2022, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố cho hay, tính đến cuối năm 2021, trên địa bàn thành phố đã có 48/58 - chiếm tỷ lệ 83% cơ sở giáo dục đại học đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học của Việt Nam. Có 70 chương trình đào tạo đạt kiểm định trong nước và 126 chương trình đào tạo đạt kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Nguyễn Văn Hiếu nói: “Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố đã góp phần tích cực vào quá trình triển khai và thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. Nhìn chung, các cơ sở giáo dục đại học là nơi quy tụ đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu trong mọi lĩnh vực, ngành nghề. Đội ngũ này cũng luôn được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức để theo kịp nhu cầu biến động của đời sống xã hội”.

Tại đây, đại diện nhiều trường đã có những chia sẻ, kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề nhằm mang lại hiệu quả cho hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng đồng thời góp phần cho sự phát triển của Thành phố. Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành sư phạm cho biết: “Trong Quý 2, chúng tôi tập trung bàn thảo để gắn kết với đề án quan trọng của Thành phố là đề án đại học chia sẻ. Song song đó, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ những đề án còn lại về đào tạo nhân lực chất lượng cao của Thành phố. Chúng tôi sẽ nghiên cứu, xác định nhu cầu đào tạo giảng viên, giáo viên cho Thành phố đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”.

Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang kiến nghị: “Chúng tôi là trường đại học nên rất cần những yêu cầu cụ thể. Mỗi trường thành viên với năng lực riêng của mình, đảm nhận từng nhiệm vụ. Nhiệm vụ của từng trường hoàn thành thì Thành phố cũng sẽ hoàn thành bài toán đặt ra cho các trường”.

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố giữ vai trò hết sức quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Thành phố. Trong đó, việc khai thác được chất xám của đội ngũ thầy cô, đội ngũ trí thức tại Thành phố là nhiệm vụ hết sức quan trọng được thành phố đặt ra”.

Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của Thành phố 1
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi phát biểu

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TPHCM Phan Văn Mãi - Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố bày tỏ: “Liên quan tới công tác tư vấn, định hướng phát triển, cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của Thành phố….là nội dung quan trọng mà lãnh đạo Thành phố mong muốn, Hội đồng Hiệu trưởng Thành phố mong muốn giới chuyên gia nhà khoa học, giới tinh hoa của Thành phố đóng góp để chúng ta có những định hướng đúng, cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với cả nước, sự phát triển của Thành phố là đầu tàu, là dẫn dắt và đặt trong quan hệ khu vực, thế giới. Chúng ta cần cả hai cách tiếp cận, đó là Thành phố sẽ đặt hàng, đề xuất của Hội đồng, của các trường đại học”.

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh lần 1 năm 2022 có 06 Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành, cụ thể: Hội đồng Hiệu trưởng Khối ngành Sư phạm, Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Sức khoẻ, Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Văn hoá - Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội và Nhân văn, Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ, Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế, Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Chính trị - Pháp luật.