Từ nguồn lực này, Quỹ và Câu lạc bộ đã trao 6.714 suất học bổng cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo, con cán bộ, chiến sĩ quốc phòng và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 tại 17 tỉnh, thành, với tổng trị giá hơn 7,4 tỷ đồng; đồng thời tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, trao quà cho học sinh vùng cao, hải đảo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 2 tỷ đồng.
Bước sang năm học 2025 - 2026, các dự án trọng điểm của Quỹ tiếp tục được triển khai.
Dự án “Ươm mầm tương lai” tiếp nhận thêm 30 học sinh, nâng tổng số em đang thụ hưởng lên 695; dự án “Chắp cánh ước mơ” hỗ trợ thêm 5 em, nâng tổng số lên 530; dự án “Hỗ trợ sinh viên” trao học bổng cho 47 em, nâng tổng số lên 493.
Dự án “Thắp sáng tương lai” dự kiến trao hơn 4.300 phần quà Tết và xây dựng 23 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các đối tượng chính sách, cán bộ, chiến sĩ hải quân, biên phòng.
Đáng chú ý, dự án “Mở đường đến tương lai” dành cho nữ sinh dân tộc thiểu số đã hoàn thành giai đoạn 2 với 47 em tốt nghiệp đại học, cao đẳng. Trên nền tảng đó, Quỹ tiếp tục triển khai giai đoạn mới mang tên “Mở đường đến tương lai – Thế hệ mới” cho 35 nữ sinh thuộc 16 dân tộc, đến từ 28 tỉnh, thành trên cả nước. Hiện dự án đang trong giai đoạn tuyển sinh, hỗ trợ các em hoàn thiện hồ sơ để chính thức tham gia.
Song song với hoạt động của Quỹ, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều chương trình ý nghĩa như họp mặt hội viên ba miền, tổ chức các đoàn thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa, giao lưu với kiều bào tại Lào và Thái Lan.
Trong năm 2025, Câu lạc bộ kết nạp thêm 16 hội viên tập thể và 412 hội viên cá nhân, nâng tổng số lên 187 hội viên tập thể và hơn 5.600 hội viên cá nhân.
Đặc biệt, trong đợt bão lũ vừa qua, Quỹ và Câu lạc bộ đã kịp thời trao 1.020 suất học bổng và 1.020 phần quà cho học sinh tại các địa phương chịu thiệt hại nặng như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa…, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.
Chia sẻ tại họp báo, bà Nguyễn Việt Triều – Ủy viên Thường vụ Người Việt toàn châu Âu, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam toàn châu Âu – cho biết, việc gắn bó với Quỹ từ năm 2014 xuất phát từ sự ngưỡng mộ trước tâm huyết và tấm lòng vì cộng đồng của những người “cầm cờ” cho các hoạt động thiện nguyện.
Theo bà, đây là một tổ chức hoạt động bằng cái tâm, không vì danh lợi, luôn kiên trì với mục tiêu chăm lo cho học sinh dân tộc thiểu số và con em các chiến sĩ biển đảo, nhất là lực lượng đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại Trường Sa.
Đại diện doanh nghiệp đồng hành, ông Nguyễn Vĩnh Trân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho biết, doanh nghiệp cam kết tài trợ 1,5 tỷ đồng trong 5 năm, đồng thời sẵn sàng tạo cơ hội việc làm phù hợp cho các em sau khi tốt nghiệp, góp phần giúp chương trình lan tỏa rộng hơn và mang lại tương lai bền vững cho người thụ hưởng.
Bà Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” nhấn mạnh, dù năm 2025 còn nhiều khó khăn, Quỹ vẫn kiên trì thực hiện các chương trình đã đề ra, đặc biệt quan tâm học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng thiên tai.
Các dự án dài hạn tiếp tục được duy trì hiệu quả, nhiều mô hình đạt kết quả rất cao, tiêu biểu như dự án “Ươm mầm tương lai” với hơn 90% học sinh đạt loại giỏi.
Với gần 27 năm hình thành và phát triển của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và 12 năm hoạt động của Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, lãnh đạo Quỹ bày tỏ tin tưởng rằng, dù có đổi mới về mô hình tổ chức trong thời gian tới, các hoạt động hướng về biển đảo, biên cương Tổ quốc và chăm lo cho thế hệ trẻ dân tộc thiểu số sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa mạnh mẽ và bền vững.
Ngày 24/12, Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” công bố chương trình giao lưu nghệ thuật “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển – 2026”.
Chương trình giao lưu nghệ thuật dự kiến diễn ra vào ngày 3/1/2026, là dịp tổng kết một năm hoạt động của Quỹ Học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu”, tôn vinh những đóng góp bền bỉ, đầy trách nhiệm của các tập thể, cá nhân đối với sự nghiệp chăm lo, tiếp sức cho học sinh, sinh viên vùng dân tộc thiểu số, biển đảo.
Dịp này, Ban tổ chức trao bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 18 tập thể và 7 cá nhân; bằng khen của Bộ Tư lệnh Hải quân cho 7 tập thể và 9 cá nhân; bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho 2 tập thể và 1 cá nhân.
Cùng với đó, nhiều suất học bổng đã được trao tận tay học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, vùng biển đảo; Ban tổ chức cũng tiếp nhận sự ủng hộ, đồng hành của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho Quỹ và Câu lạc bộ trong thời gian tới.


