Không để con em công nhân, người lao động nhập cư không có cơ hội đến trường

85% người trong độ tuổi lao động tại TPHCM đã được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản, 27% dân số có trình độ đại học trở lên - gấp hơn hai lần so với mục tiêu đề ra năm 2025.

Thông tin trên được nêu tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” diễn ra chiều qua, 23/12.

Toàn Thành phố có 295 Trung tâm học tập cộng đồng được duy trì và phát huy hiệu quả, trở thành điểm học tập quen thuộc của người dân. Năm 2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận TPHCM là Thành viên Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, khẳng định uy tín và những nỗ lực bền bỉ của Thành phố trong việc xây dựng và lan tỏa mô hình “Thành phố học tập”.

DSC_0050
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: "Đa dạng hóa các hình thức tổ chức phong trào học tập, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội học tập, nhất là lao động nhập cư, người yếu thế, người cao tuổi. Không để cho con em công nhân, người lao động vì điều kiện trường, lớp học của chúng ta chưa đầy đủ mà không có cơ hội đến trường. Chúng ta cũng phải kiến nghị để chính quyền địa phương,  Sở Giáo dục tham gia rà soát, nắm bắt được hết tình hình, góp phần xây dựng xã hội học tập bao trùm, công bằng và hiện đại."

DSC_0059
Bà Nguyễn Thị Diệu Anh - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM chia sẻ kinh nghiệm
DSC_0099
Nhiều mô hình hay được địa phương, trường học chia sẻ tại hội nghị
DSC_0144
Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc

 

 

Bình luận