Thỏa thuận này đã được quyết định vào ngày 28/10, sau hai tuần thảo luận giữa các đại biểu từ 24 quốc gia và Liên minh châu Âu tại Hobart, tại cuộc họp thường niên của Ủy ban về Bảo tồn Tài nguyên Sinh vật Biển Nam Cực (CCAMLR).
Thỏa thuận hướng tới bảo vệ khoảng 1,1 triệu km2 mặt nước ở vùng biển phía Nam (Southern Ocean) để đảm bảo rằng cá nhỏ sẽ ít bị đánh bắt.

Chim cánh cụt hoàng đế biển Ross ở Nam Đại Dương. (Ảnh: National Geographic)
Hơn 1,5 triệu km vuông biển Ross xung quanh Nam Cực sẽ được bảo vệ theo thỏa thuận giữa 24 quốc gia và Liên minh châu Âu. Điều này có nghĩa là khoảng 1,1 triệu km2 vuông trong đó sẽ được coi là vùng bảo vệ chung, nơi không được phép đánh bắt cá.
Thỏa thuận bảo vệ này được thiết lập trong 35 năm.
Các biện pháp bảo vệ được đưa ra vì tầm quan trọng của vùng biển phía nam đối với tài nguyên thiên nhiên toàn thế giới. Các nhà khoa học ước tính vùng biển phía Nam sản xuất khoảng 3/4 chất dinh dưỡng duy trì sự sống trong phần còn lại của các đại dương trên thế giới. Khu vực này cũng là nơi hầu hết chim cánh cụt và cá voi trên thế giới sinh sống.
Biển Ross là một biener sâu ở Nam Đại Dương – nơi mà nhiều nhà khoa học cho là còn nguyên vẹn hệ sinh thái biển cuối cùng trên Trái đất - một phòng thí nghiệm sống lý tưởng cho các điều tra cuộc sống ở Nam Cực và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng tới hành tinh.
