Vòng Chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp truyền thông quốc tế năm 2026 do Học viện Ngoại giao tổ chức đã tìm ra những dự án xuất sắc nhất, khẳng định tiềm năng kết hợp giữa công nghệ, truyền thông và văn hóa trong các mô hình khởi nghiệp của thế hệ trẻ.
Dấu Việt Du Ký, TENTEN và HERISTAGE nhận giải Top 3 đội thi xuất sắc nhất Cuộc thi - Ảnh: ND
Với chủ đề “The Culture SourceCode - Mã nguồn Văn hóa Việt”, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông và công nghiệp văn hóa, góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng thông qua công nghệ và trải nghiệm tương tác.
Ngay trong mùa giải đầu tiên, cuộc thi đã thu hút hơn 30 đội thi đến từ hơn 20 trường đại học trên cả nước.
Sáu đội xuất sắc nhất đã tranh tài tại vòng chung kết với nhiều dự án ứng dụng công nghệ hiện đại như VR, WebAR, trình chiếu 4D, board game tương tác và sách truyện thực tế ảo.
Kết quả, đội TENTEN giành ngôi Quán quân với dự án POLAXIS - nền tảng du lịch tương tác tích hợp GPS, AI check-in và hệ thống nội dung đa ngôn ngữ, kết nối với các thương hiệu địa phương.
Đội Dấu Việt Du Ký đoạt giải Á quân với dự án chuỗi board game giáo dục về văn hóa, di sản Việt Nam.
Giải Quý quân thuộc về đội HERISTAGE với nền tảng giáo dục - giải trí giới thiệu nghệ thuật biểu diễn truyền thống Việt Nam.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, Quyền Trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao), cuộc thi được xây dựng nhằm tạo môi trường để sinh viên thử nghiệm ý tưởng, tiếp cận chuyên gia và từng bước phát triển các dự án khởi nghiệp có khả năng ứng dụng thực tiễn.
Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh – Trưởng Ban Chỉ đạo Tổ chức phát biểu ý kiến - Ảnh: ND
Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, cho rằng những sân chơi như cuộc thi góp phần hiện thực hóa chủ trương phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đồng thời khuyến khích tinh thần dấn thân, sáng tạo trong giới trẻ.
Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia phát biểu ý kiến - Ảnh: ND
Không chỉ là cuộc tranh tài về ý tưởng, các dự án góp mặt tại vòng chung kết còn cho thấy khả năng khai thác hiệu quả chất liệu văn hóa Việt Nam bằng công nghệ hiện đại.
Qua đó, những giá trị truyền thống được tiếp cận theo cách mới mẻ, hấp dẫn hơn đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế.



