Tập đoàn DIC: Hợp tác giáo dục và đẩy mạnh an sinh xã hội

(VOH) - Sáng ngày 22/02/2022, tại TP. Vũng Tàu, Tập đoàn DIC và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) đã ký kết thoả thuận hợp tác.

Việc ký kết này chính thức tạo tiền đề để VNU tư vấn phát triển hệ thống trường học tại các dự án do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư.

Tập đoàn DIC: Hợp tác giáo dục và đẩy mạnh an sinh xã hội 1
Toàn cảnh Lễ ký kết
Tập đoàn DIC: Hợp tác giáo dục và đẩy mạnh an sinh xã hội 2
Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu khai mạc tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC khẳng định: “Việc hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn DIC và VNU đóng vai trò quan trọng để khai thác và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển của VNU và Tập đoàn DIC nói riêng, sự nghiệp giáo dục phát triển bền vững của đất nước Việt Nam nói chung”.

Tập đoàn DIC: Hợp tác giáo dục và đẩy mạnh an sinh xã hội 3
Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó CT. HĐQT Tập đoàn DIC và PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc thường trực VNU chính thức ký kết thoả thuận hợp tác.

Theo thoả thuận hợp tác được ký kết, hai bên sẽ hợp tác trong 3 lĩnh vực: Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ; Phát triển hệ sinh thái đô thị và đảm bảo an sinh xã hội.

Đặc biệt, lĩnh vực giáo dục là chiến lược được Tập đoàn DIC ưu tiên chú trọng đầu tư trong giai đoạn tới. Vì vậy, VNU sẽ tư vấn phát triển hệ thống trường học (Liên cấp hoặc không liên cấp; Quốc tế hoặc Giáo dục phổ thông) tại các dự án khu đô thị do Tập đoàn DIC làm chủ đầu tư.

Đồng thời, VNU tư vấn và cung cấp, đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống các trường, các cơ sở giáo dục của Tập đoàn DIC đầu tư trên địa bàn cả nước.

Tập đoàn DIC: Hợp tác giáo dục và đẩy mạnh an sinh xã hội 4
PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc thường trực VNU phát biểu tại sự kiện.

Tại Lễ ký kết, đại diện hai bên thống nhất sẽ cùng tìm hiểu, nghiên cứu cơ chế hợp tác để có thể xây dựng các hệ thống, cơ sở giáo dục gắn liền với thương hiệu của cả VNU lẫn DIC trên địa bàn cả nước (Mô hình cơ sở giáo dục xã hội hóa).

Ông Nguyễn Thiện Tuấn nhấn mạnh: “Quy mô đội ngũ nhân sự đang làm việc tại Tập đoàn DIC hiện nay là hơn 5.000 CBNV. Tập đoàn DIC vẫn có nhu cầu rất lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu đạt kế hoạch giá trị vốn hóa 30-50 tỷ đô la Mỹ trong tương lai”.

Xuất phát từ thế mạnh trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực của VNU và nhu cầu nguồn lực chất lượng cao của Tập đoàn DIC, hai bên sẽ tiếp tục bàn bạc để hợp tác sâu hơn về các vấn đề: Tái cấu trúc; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phù hợp với tái cấu trúc; Chuyển đổi số; Nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật trên Thế giới trong thời gian tới.

Đại diện hai bên tin tưởng, lễ thoả thuận hợp tác mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng và hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục. Sự kiện này khẳng định tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn DIC trong chiến lược gia tăng tiện ích tại các dự án khu đô thị.

Tập đoàn DIC tiếp sức vượt đại dịch COVID-19 

Kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát trở lại (Từ ngày 27/4/2021), Tập đoàn DIC đã đóng góp hàng chục tỷ đồng và hiện vật cho ngành y tế và các địa phương như: Bà Rịa – Vũng Tàu; Đồng Nai; Quảng Bình; Vĩnh Phúc...

Bằng nhiều hành động thiết thực và kịp thời, Tập đoàn DIC đang góp thêm nguồn lực để Việt Nam từng bước đẩy lùi dịch bệnh. Mới đây nhất, Tập đoàn DIC đã tài trợ 500 triệu đồng cho giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021” diễn ra vào ngày 26/2 vừa qua tại nhà hát TP. Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Phòng Chống Covid-19, Sứ mệnh Blouse Trắng”, Giải “Thành tựu y khoa Việt Nam 2021” vinh danh những sản phẩm phục vụ cộng đồng, sản phẩm ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị chạy thận nhân tạo trong khu cách ly, chăm sóc, điều trị, cứu sống trẻ sơ sinh và thai phụ F0…

Chia sẻ tại Lễ vinh danh, ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC nhấn mạnh: “Tập đoàn DIC rất vinh dự khi được đồng hành cùng Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2021. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quý báu để doanh nghiệp bày tỏ sự tôn vinh, tri ân đối với các y, bác sĩ, lực lượng tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch”.