Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên áp dụng Chương trình giáo dục phổ thông ban hành năm 2018, đồng thời vẫn tổ chức cho các thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.
Thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm 2 môn bắt buộc là toán và ngữ văn. Hai môn còn lại do thí sinh tự chọn trong số các môn học còn lại: hóa học, vật lý, sinh học, địa lý, lịch sử, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ.
Môn văn thi theo hình thức tự luận. Các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Điểm mới là nội dung câu hỏi và trả lời trắc nghiệm sẽ có nhiều dạng thức, chứ không chỉ chọn đáp án đúng như những năm trước.
Thí sinh Hoàng Thơ – Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) chia sẻ: "Sách giáo khoa của bọn em thiên về tính tự học, tự nghiên cứu. Do đề thi không lấy nhiều nội dung từ sách giáo khoa nên em phải tự học để trau dồi kiến thức, sự hiểu biết của mình".
Dẫn chứng về việc ôn thi môn văn, Thơ cho biết, em phải học và đọc kiến thức ngoài sách giáo khoa rất nhiều. Đó có thể là các nội dung 'từ khóa' về tuổi trẻ, mạng xã hội, công nghệ… hay thông tin thời sự để có thể đưa các dẫn chứng thực tế vào bài làm.
Thơ chia sẻ thêm: “Môn văn em không đi học thêm mà chủ yếu học ở nhà để có sự tập trung. Em cũng đọc văn mẫu, sách báo nhiều để có vốn từ vựng viết văn. Em khá tự tin khi bước vào kỳ thi này”.
Thí sinh Như Ý – Trường THPT Giồng Ông Tố (TP Thủ Đức) cho rằng: “Nội dung ôn tập năm nay hơi nặng nhưng vì em đã có định hướng riêng nên không quá áp lực trước kỳ thi”.
Như Ý cho biết, em chỉ học thêm môn toán và môn năng khiếu, còn những môn khác Ý đều tự ôn ở nhà, làm đề cương mà thầy cô cho.
“Trong 3 môn, em lo nhất là môn văn vì ngành Sự phạm mầm non mà em dự định ứng tuyển sẽ xét điểm văn và năng khiếu. Mục tiêu đặt ra là em phải được 8,5 đến 9 điểm văn. Nếu điểm văn thấp hơn, em phải nỗ lực để thi môn năng khiếu để nâng tổng điểm xét tuyển của mình”.
Thí sinh Trần Nguyễn Trúc Linh - Trường THPT Lương Thế Vinh (Quận 1) cho biết, em đến với kỳ thi với tâm trạng khá thoải mái, nhưng cũng có chút hồi hộp. Thí sinh này cho rằng thi theo Chương trình 2018, thí sinh có nhiều thuận lợi.
“Em thấy thuận lợi là mình có thể chọn được các môn thế mạnh để tập trung ôn tập và không bị xao nhãng bởi những môn khác. Từ đó, em có thể toàn tâm toàn lực để ôn tập kỹ hơn, kết quả sẽ tốt hơn, em cũng sẽ đỡ áp lực bởi những môn mình học không tốt” - Linh nói.
Sáng mai 26/6/2025, các thí sinh sẽ dự thi môn Ngữ văn. Kỳ thi năm nay, môn Ngữ văn vẫn thi theo hình thức tự luận, trong 120 phút. Song đề thi đã có thay đổi về phân bố điểm, cụ thể gồm 2 phần Đọc hiểu (4 điểm) và Viết (6 điểm).
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 vẫn sẽ bám sát nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12, nhưng cũng có thể có phần kiến thức thuộc lớp 10 và 11.
Đề thi không nằm ngoài chương trình, cấp độ tư duy là 40% ở mức độ biết, 30% mức hiểu và 30% mức vận dụng. Ngoài ra, đề thi cũng tăng cường liên hệ, vận dụng kiến thức, kỹ năng với thực tiễn, đặc biệt với những nội dung phân hóa nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh.



