Thi tuyển sinh lớp 10: Thí sinh than đề tiếng Anh khó

(VOH) - Kết thúc phần thi môn Ngoại ngữ chiều 2/6, tại hội đồng thi THPT Trưng Vương, quận 1, các thí sinh cho biết mức độ khó đề thi Tiếng Anh năm nay khá cao.

Thí sinh phải suy luận rất nhiều. Phần lớn học sinh tại các phòng thi đều tập trung làm bài suốt thời gian, rất hiếm trường hợp thí sinh ra sớm.

Thí sinh Dương Ngọc Tường Vi, lớp 9A11, Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, cho biết làm được khoảng 65% đến 70%.

"Em thấy đề rất khó. Nhất là phần True/False, đọc hiểu văn bản sau đó suy nghĩ đáp án nào đúng, đáp án nào sai. Khoảng gần 10 câu khó. Em thấy mấy bạn em tập trung làm, sợ không kịp thời gian", Tường Vi cho biết thêm.

Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trưng Vương sau giờ thi mông tiếng Anh.

 

Nhận xét đề thi môn tiếng Anh, thầy Trần Hữu Thắng, tổ trưởng Tổ Anh văn, Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) cho biết, đề thi năm nay có độ khó tương đương các năm trước. Phần lớn câu hỏi không mang tính đánh đố nhưng nếu thí sinh không đọc kỹ đề sẽ dễ chọn đáp án sai. Phần câu hỏi về từ loại không quá khó. Riêng phần điền từ vào chỗ trống, kiến thức được hỏi rơi vào bài số 10, bài cuối cùng trong chương trình môn tiếng Anh lớp 9, sau thời điểm các trường tổ chức thi học kỳ 2. Do đó, nếu trường nào bỏ qua bài học này, học sinh không đọc kỹ sách giáo khoa sẽ không thể làm tốt. Phổ điểm năm nay theo dự đoán sẽ rơi vào 7-8 điểm.   

Trong ngày thi đầu tiên, có 543 trường hợp thí sinh vắng thi. Kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh, giáo viên vi phạm quy chế thi.

Ngày mai, 3/6, thí sinh tiếp tục thi môn Toán. Những thí sinh dự thi vào trường chuyên sẽ thi môn chuyên vào buổi chiều, thời gian làm bài 150 phút.