Thi tuyển sinh lớp 10 TPHCM diễn ra vào ngày 11, 12/6

(VOH) - UBND TPHCM quyết định kỳ thi tuyển sinh 10 năm 2022 diễn ra vào ngày 11, 12/6/2022, với 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Trong kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 vừa ban hành, UBND TPHCM quyết định kỳ thi tuyển sinh 10 năm 2022 diễn ra vào ngày 11,12/6/2022, với 3 bài thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Các bài thi đều được tính theo hệ số 1. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán có thời gian làm bài 120 phút/môn thi, riêng môn Ngoại ngữ có thời gian làm bài là 90 phút. Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên (con liệt sĩ, con thương binh mất sức lao động, con anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang, có cha mẹ là người dân tộc thiểu số...). Thí sinh trúng tuyển phải dự đủ 3 bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.

Ngoài ra, năm nay TPHCM tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông của các trường chuyên gồm trường Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa, trường có lớp chuyên gồm Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân.

Thí sinh dự thi chuyên phải tốt nghiệp Trung học cơ sở loại giỏi, hạnh kiểm và học lực các lớp 6-7-8 phải từ khá trở lên.

Ngoài 3 bài thi tuyển sinh lớp 10 chung, thí sinh thi chuyên sẽ làm bài môn chuyên trong 150 phút. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên gồm điểm 3 môn Ngữ Văn- Toán- Ngoại ngữ hệ số 1 cộng với môn chuyên hệ số 2.

Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường chuyên, lớp chuyên, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tại TPHCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10trung học phổ thông theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

Thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra trong ngày 11 và 12/6 1
Thí sinh tham gia kỳ tuyển sinh lớp 10 vào rường chuyên năm 2021 - Ảnh minh họa

Ngoài ra, TPHCM thực hiện việc tuyển thẳng vào lớp 10 với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trên địa bàn thuộc diện khuyết tật (có giấy chứng nhận theo quy định), học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (Giải quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc đồng tổ chức hoặc giải quốc tế do Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Sở Giáo dục và Đào tạo cử dự thi