Báo cáo cho thấy với đặc trưng là đầu tàu phát triển kinh tế của cả nước, môi trường sống của TP.HCM đang chịu nhiều sức ép từ quá trình phát triển, trong đó có sức ép tăng dân số và quá trình đô thị hóa. Từ đó kéo theo các sức ép từ các ngành kinh tế, công nghiệp và dịch vụ.
Kết quả quan trắc cho thấy chất lượng tại các khu vực cấp nước trên sông Sài Gòn và kênh rạch nội thành có xu hướng suy giảm. Ô nhiễm không khí và mức ồn chủ yếu từ các hoạt động giao thông. Rác thải sinh hoạt hàng ngày hơn 7.000 tấn nhưng biện pháp xử lý chủ yếu vẫn là chôn lấp…
Từ thực tế đó, ô nhiễm môi trường tại thành phố đang gây ra những tác động đến đời sống kinh tế, xã hội, gia tăng bệnh tật, ảnh hưởng đến nông nghiệp, du lịch, phát sinh ra những xung đột môi trường.
PGS-TS Phùng Chí Sỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường (Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) báo cáo tại hội thảo
Hội thảo cũng đưa ra những kiến nghị UBND thành phố tiếp tục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường; hoàn thiện hệ thống pháp lý, có chế tài đủ mạnh để ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm; đưa bảo vệ môi trường vào nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; chủ động nghiên cứu đánh giá và dự báo tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường đầu tư và có cơ chế chính sách ưu đãi để huy động các nguồn lực bảo vệ môi trường…

