TPHCM yêu cầu trường học hỗ trợ mượn sách giáo khoa, không thu tiền đặt cọc

Các trường học tại TPHCM được yêu cầu tạo điều kiện để học sinh có thể mượn sách giáo khoa, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn; không thu phí hoặc tiền đặt cọc khi cho học sinh mượn sách.
tin 13
Phụ huynh và học sinh đến mua sách giáo khoa tại nhà sách của công ty sách và thiết bị trường học TPHCM chiều 18/8/2026 - Ảnh: NHƯ HÙNG - TTO

Chiều 19/8, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã có văn bản hướng dẫn về việc cho học sinh các cấp mượn sách giáo khoa, không thu các khoản phí trái quy định như phí đặt cọc, phí bảo quản…

Mượn sách giáo khoa vào đầu năm học hoặc đầu học kỳ

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, các cơ sở giáo dục phải khảo sát nhu cầu mượn sách của học sinh, rà soát số lượng sách hiện có và khả năng tái sử dụng để xác định nhu cầu thực tế.

Hiệu trưởng có trách nhiệm ban hành nội quy mượn - trả, xây dựng kế hoạch sử dụng, bảo quản, thu hồi, kiểm kê sách và phân công trách nhiệm cụ thể cho các cá nhân, bộ phận liên quan.

Vào đầu mỗi năm học hoặc học kỳ, mỗi học sinh được mượn một bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học, hoạt động giáo dục tương ứng với chương trình tại lớp. Việc mượn sách được thực hiện tại thư viện nhà trường.

Sở yêu cầu nhà trường phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về quyền lợi, trách nhiệm trong việc sử dụng, bảo quản sách.

Đáng chú ý, các trường không được thu các khoản phí trái quy định liên quan đến việc sử dụng sách giáo khoa, gồm phí đặt cọc, phí bảo quản hoặc các khoản phí dịch vụ thư viện khác.

Việc mượn - trả sách nhằm tái sử dụng nhiều lần, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả và thực hiện theo quy định về thư viện, quản lý và sử dụng tài sản công.

Mất, hư sách phải bồi hoàn, trừ trường hợp bất khả kháng

Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc năm học hoặc khi chuyển trường, thôi học, học sinh phải trả toàn bộ sách giáo khoa đã mượn. Trường hợp cần tiếp tục sử dụng để ôn tập, kiểm tra lại hoặc hoàn thành chương trình học tập thì được tiếp tục mượn theo quy định.

Học sinh chuyển trường phải trả sách cho trường cũ trước khi hoàn tất thủ tục chuyển trường. Trường mới có trách nhiệm bố trí, cho học sinh mượn bổ sung sách, bảo đảm việc học không bị gián đoạn.

Nếu làm mất hoặc hư hỏng sách do nguyên nhân chủ quan, học sinh hoặc cha mẹ, người giám hộ phải bồi hoàn. Hình thức ưu tiên là bồi hoàn bằng sách cùng loại, đúng danh mục và quy chuẩn kỹ thuật; nếu bằng tiền thì thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 271/2026/NĐ-CP.

Nhà trường phải lập biên bản xác định tình trạng sách, công khai mức bồi hoàn và sử dụng khoản tiền này đúng mục đích để mua sắm, sửa chữa, bổ sung sách giáo khoa.

Ngược lại, nếu sách bị mất, hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc trường hợp bất khả kháng thì học sinh không phải bồi hoàn.

Trước đó, UBND TPHCM đã có kế hoạch cấp sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc diện yếu thế và cho mượn đối với toàn bộ học sinh công lập, tư thục có nhu cầu trong năm học 2026-2027, với kinh phí dự kiến khoảng 288 tỉ đồng.

Trong những ngày qua, nhiều phụ huynh tại TPHCM phản ánh tình trạng khan hiếm sách giáo khoa tại các nhà sách, không mua đủ bộ sách cho con trước thềm năm học mới.