Theo báo cáo này, 15% trẻ lần đầu tiên xem phim khiêu dâm khi chúng 10 tuổi hoặc nhỏ hơn.
“Hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ, 'đó không phải là con tôi.' Nhưng số lượng quá nhiều, vì vậy nó có thể là con họ” - Jim Steyer, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Common Sense Media cho biết.
“Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng về sức khỏe cộng đồng và sức khỏe tình dục đang bị các bậc cha mẹ, các nhà giáo dục và tất cả chúng ta chôn vùi theo đúng nghĩa đen” – Jim nhận định.
Đối với tiến sĩ Lisa Damour - một nhà tâm lý học lâm sàng có trụ sở tại Ohio, dữ liệu mới không có gì ngạc nhiên: “Thanh thiếu niên tiếp xúc với nội dung khiêu dâm thường xuyên hơn nhiều so với suy nghĩ của nhiều người lớn”.
Làm thế nào mà trẻ tìm thấy phim khiêu dâm?
Truy cập nội dung khiêu dâm đã trở nên dễ thực hiện hơn và dễ che giấu hơn. Báo cáo cho biết: “Thanh thiếu niên ngày nay có nhiều lựa chọn hơn so với các thế hệ trước, bao gồm quyền truy cập thường không bị hạn chế vào các trang web khiêu dâm, mạng xã hội. Điện thoại thông minh cũng giúp trẻ chia sẻ tài liệu khiêu dâm với bạn bè dễ dàng hơn”.
Khoảng 73% thanh thiếu niên trong cuộc khảo sát cho biết, chúng đã xem nội dung khiêu dâm trực tuyến khi 17 tuổi. Hơn một nửa số này cho biết, chúng vô tình nhìn thấy khi nhấp vào một liên kết mà không nhận ra là khiêu dâm, bắt gặp một quảng cáo khiêu dâm hoặc được bạn cùng lớp cho xem.
Trong số thanh thiếu niên vô tình xem nội dung khiêu dâm, 18% nói rằng đó là trên mạng xã hội – nhưng không có nền tảng nào nổi bật là nguồn phổ biến nhất, báo cáo cho biết.
Những đứa trẻ không phải lúc nào cũng xem đằng sau cánh cửa đóng kín. Báo cáo cho biết, khoảng 41% số trẻ được hỏi cho biết đã xem nội dung khiêu dâm trực tuyến trong khi đi học, trong đó có 31% cho biết chúng xem khi đang học.
Hầu hết thanh thiếu niên cho biết đã xem các hình thức khiêu dâm bạo lực hoặc gây hấn, trong đó có 52% cho biết đã xem nội dung khiêu dâm mô tả hành vi bị cưỡng hiếp, nghẹt thở hoặc ai đó đang đau đớn, báo cáo cho biết.
Cha mẹ có thể ngăn trẻ khỏi nội dung này không?
Damour, tác giả của cuốn sách “Đời sống tình cảm của thanh thiếu niên: Nuôi dạy những thanh thiếu niên được kết nối, có năng lực và nhân ái” cho rằng, cha mẹ nên trò chuyện với trẻ trước khi chúng là thanh thiếu niên và trước khi chúng có điện thoại di động.
Nếu các bậc cha mẹ không biết bắt đầu từ đâu, Damour đề xuất nên nói như sau: “Bố/mẹ biết rằng, trẻ em đôi khi xem phim khiêu dâm trực tuyến. Đây là điều bố/mẹ muốn con biết nếu điều đó xảy ra với con: Sự thân mật được mô tả trong phim khiêu dâm hiếm khi là sự yêu thương, dịu dàng, đặc trưng cho tình yêu lành mạnh. Nếu con nhìn thấy, hãy biết rằng bố/mẹ sẽ trả lời bất kỳ thắc mắc nào của con”.
Trẻ em và thanh thiếu niên thường không thoải mái với nội dung khiêu dâm, vì vậy Damour khuyên cha mẹ nên hỗ trợ chúng.
Heitner cho biết, việc chặn nội dung khiêu dâm trên máy tính của trẻ có thể hữu ích, nhưng theo dõi việc sử dụng Internet của trẻ bằng các ứng dụng theo dõi tìm kiếm, email của chúng không phải là cách chắc chắn để trì hoãn việc xem nội dung khiêu dâm.
Hầu hết thanh thiếu niên hiểu biết về công nghệ có thể tìm cách giải quyết vấn đề đó hoặc đợi cho đến khi chúng ở gần bạn bè.
“Thế giới phim khiêu dâm rất dễ tiếp cận và có thể cung cấp cho trẻ em thông tin sai lệch về tình dục, sự đồng ý và các hành vi mà chúng cho là phù hợp. Do đó, các bậc cha mẹ buộc phải cung cấp cho trẻ các thông tin chính xác về vấn đề này” - Heitner nói.


