Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bỏ hộ khẩu khi tuyển sinh 2017?!

(VOH) - Chiều ngày 22/2, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đã có buổi  làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng dự có bà Nguyễn Thị Thu phó Chủ tịch UBND TP và lãnh đạo các sở ban ngành.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng (thứ 2 từ phải sang) tham quan trung tâm huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng và bệnh viện mô phỏng tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

"Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cần sớm tự chủ tài chính xóa bỏ việc bao cấp tràn lan và phải bỏ việc xét hộ khẩu khi tuyển sinh đại học trong năm 2017”, đây là một trong những đề nghị của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại buổi làm việc.

Theo Bí thư việc bỏ hộ khẩu khi xét tuyển sinh là bảo đảm tính công bằng cho các thí sinh, tạo sự cạnh tranh nâng cao chất lượng trong việc đào tạo sinh viên.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy Thành phố cho rằng: Trường cần tiến nhanh đến việc tự chủ về tài chính. Không để bao cấp tràn lan như hiện nay, mà phải lo cho con em nhà nghèo, gia đình chính sách còn các đối tượng khác phải đóng tiền theo đúng giá quy định để tránh ỷ lại. Tự chủ để chăm lo, nâng cao thu nhập gấp đôi cho giảng viên.

Bên cạnh đó, Bí thư Đinh La Thăng lưu ý trường cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng về đổi mới toàn diện giáo dục; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy hiện đại, đáp ứng chuẩn khu vực, quốc tế; làm sao phát huy năng lực sáng tạo của người học, coi trọng thực tiễn thực hành.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải nâng cao chất lượng cán bộ nhân viên, đóng góp vào xây dựng phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành y tế. Phải khẳng định ưu thế, sự khác biệt hơn so với những trường y khác. Đồng thời coi trọng giáo dục chính trị, đạo đức ngành y và việc học Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên.

Bí thư Đinh La Thăng cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan sớm cho thành lập trường Đại học Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học Thành phố để phục vụ nhu cầu điều dưỡng xuất khẩu sang các nước Nhật Bản, Đức.

Ông Ngô Minh Xuân, Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết 100% sinh viên đào tạo ra trường đều có việc làm. Trường đang xây dựng đề án tự chủ tài chính, đa dạng hóa các loại hình và mã ngành đào tạo trong nước, phát triển nghiên cứu khoa học, đào tạo liên kết với nước ngoài.