Trường ĐH Bách khoa: 93% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp

(VOH) - Sáng 10/10, trường Đại học Bách khoa - ĐH Quốc gia TPHCM long trọng tổ chức tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2020 - 2021 và trao học bổng cho sinh viên. 

Theo kết quả khảo sát mới nhất của trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 93%, nhiều chuyên ngành có tỷ lệ 100%.

Trường ĐH Bách khoa: 93% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
Vinh danh 3 tân sinh viên thủ khoa của trường cùng xét tuyển vào khoa Khoa học Máy tính.

Trong năm học mới này, nhà trường chào đón trên 5.000 tân sinh viên cho 35 ngành học của trường. Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường ĐH Bách Khoa gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên, đồng thời nhấn mạnh rằng, bước vào đại học là một chặng đường mới đòi hỏi các tân sinh viên phải nỗ lực nhiều hơn. Ông hy vọng trong năm học mới, toàn thể cán bộ, nhân viên, sinh viên các khóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Trường ĐH Bách Khoa.

Đặc biệt, trong lễ khai giảng trường ĐH Bách khoa cũng vinh danh 03 tân sinh viên thủ khoa của trường. 03 tân sinh viên thủ khoa của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) năm nay đều cùng tên là Huy Hoàng, cùng sinh năm 2002 và đều vào Khoa khoa học và kỹ thuật máy tính.

03 tân thủ khoa gồm: Trần Công Huy Hoàng (thủ khoa kỳ thi Đánh giá Năng lực - ĐHQG: 1.118 điểm); Trần Huy Hoàng: (thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A00 tại Bình Định: 29.5 điểm); Nguyễn Huy Hoàng: (thủ khoa tốt nghiệp THPT khối A00 tại TPHCM: 29.5 điểm). Dịp này, nhà trường cũng vinh danh 14 sinh viên xuất sắc toàn diện các khóa; đồng thời, Ban liên lạc Cựu sinh viên CK82, Câu lạc bộ GOLF Bách Khoa Hà Nội tại TPHCM, Quỹ Học bổng ĐHG-HCM, TT. Ngoại ngữ của trường cũng trao học bổng cho cho sinh viên với tổng trị giá trên 500.000.000 đồng. 

Tại lễ khai giảng, Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ- Bách khoa (BKA) vừa mới được thành lập cũng thông báo hoạt động của Cộng đồng. Đặc biệt, Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch (BKA) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Trường Hải - Cựu sinh viên Cơ khí khóa 78 cũng trao đổi, chia sẻ với tân sinh viên.

Trải qua 63 năm hình thành và phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây, với sự hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Trường Đại học Bách Khoa và nhiều chương trình đào tạo đã được nhiều tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục uy tín của thế giới chứng nhận đạt chuẩn cấp cơ sở đào tạo và cấp chương trình. Trường Đại học Bách khoa là cơ sở giáo dục duy nhất của cả nước đạt cùng lúc hai chuẩn kiểm định của HCERES của Châu Âu và AUN-QA của Đông Nam Á, là trường có số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế nhiều nhất của cả nước với 29 chương trình.