Trường tiểu học 100 năm tuổi đón nhận Huân chương lao động Hạng Nhất

(VOH) - Sáng 19/11, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức.

Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng thành lập năm 1920, với tiền thân là trường sơ cấp Đakao. Qua 5 lần đổi tên sang trường tiểu học Đakao (1937), trường tiểu học cộng đồng Đinh Tiên Hoàng (1963), trường sư phạm thực hành Đinh Tiên Hoàng (1979) đến năm 1998, Trường chính thức mang tên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng như hiện nay.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương lao động Hạng 1 cho tập thể sư phạm  Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, Quận 1

Trường hiện có 37 phòng học với hơn 1.300 học sinh. Ngôi trường ngoài việc ươm mầm bao thế hệ học sinh thành đạt, còn là nơi tiên phong nhiều hoạt động như mô hình bán trú đầu tiên, mô hình xe đưa đón học sinh đầu tiên và là nơi mở lớp tiếng Anh tăng cường đầu tiên của thành phố.

 Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng học bổng cho học sinh hiếu học. 

Với những thành tích nổi bật, năm 2003, trường đã nhận Huân chương Lao động Hạng 3; năm 2013 nhận Huân chương Lao động Hạng 2, cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng, cờ thi đua của Chính phủ, của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định:"Bề dày truyền thống kéo dài suốt một thế kỷ đã tạo nên những giá trị lớn lao cho một trường Tiểu học như Đinh Tiên Hoàng. Sở Giáo dục và Đào tạo ghi nhận và trân trọng sự lãnh đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường qua các thời kỳ, sự tận tâm cống hiến sáng tạo của đội ngũ giáo viên nhân viên và truyền thống hiếu học của học sinh nhà trường".

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương lao động Hạng 1 cho tập thể sư phạm nhà trường. Đồng thời, trao 30 phần quà dành cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn.