Từ 15/8, dùng AI gian lận học tập sẽ bị xử lý

Bộ GD-ĐT lần đầu ban hành quy định sử dụng AI trong đào tạo, nghiên cứu, đồng thời nêu 6 hành vi vi phạm liêm chính học thuật trên môi trường số.

Từ ngày 15/8, Thông tư 49 của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức có hiệu lực, lần đầu quy định cụ thể việc sử dụng AI trong đào tạo, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Ảnh chụp màn hình (1383)
Ảnh minh họa - Ảnh: Internet

Theo đó, AI được xem là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm học thuật của người học, giảng viên và nhà nghiên cứu. Việc ứng dụng công nghệ phải bảo đảm tính trung thực, khách quan, minh bạch, có khả năng kiểm chứng và không làm sai lệch kết quả.

Thông tư nghiêm cấm 6 nhóm hành vi vi phạm liêm chính học thuật, trong đó có sử dụng AI để gian lận trong học tập, kiểm tra, đánh giá hoặc nghiên cứu; sao chép, đạo văn; làm giả dữ liệu, kết quả nghiên cứu; nhờ người khác làm thay nhiệm vụ học tập; hoặc không công bố việc sử dụng AI khi được yêu cầu.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ban hành quy định nội bộ, tăng cường tuyên truyền và triển khai biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong môi trường số.

Bình luận