Tùy tiện gửi thông tin chi tiết của học sinh trong nhóm phụ huynh, lộ thông tin ai chịu trách nhiệm?

(VOH) - Không ít phụ huynh tỏ ra khó chịu khi trong quá trình trao đổi, thông báo, giáo viên gửi các file thông tin chi tiết của học sinh trong các nhóm chung.

Thời đại 4.0, hầu như mọi lớp học, giáo viên đều lập nhóm phụ huynh trên ứng dụng Zalo hoặc Viber để gửi mọi thông báo, thông tin, hình ảnh, file dữ liệu... cho các phụ huynh.

Ngoài các thông tin liên quan tới tình hình học tập, tài liệu môn học, lịch thi còn có cả các file excel chứa các thông tin liên quan đến ngày sinh học sinh, số BHYT, thậm chí cả mã số định danh, địa chỉ nhà, tên phụ huynh, địa chỉ email, số điện thoại… - khiến không ít phụ huynh bức xúc.

Xem thêm: Chuyên gia chỉ ra sai lầm khiến người dùng lộ thông tin cá nhân khi dùng điện thoại thông minh

lộ thông tin
Một file exel danh sách tài khoản tin học của học sinh chứa "đầy" thông tin cá nhân của trẻ được giáo viên gửi cho nhóm phụ huynh với 73 thành viên.

Chị T.M – Phụ huynh một học sinh lớp 7 phàn nàn: “Một ngày con tôi đi học về kể, bạn con nói nhà mình giàu, giá nhà không là gần 6 tỷ”.

Chị M. bối rối vô cùng vì chưa bao giờ nói với con về chuyện nhà cửa, hay định giá căn nhà của mình. Con chị cũng chưa từng dẫn bạn đến nhà chơi. “Tại sao các con lại biết và tám chuyện với nhau về vấn đề này?" – Chị M tự hỏi.

Sau khi gặng hỏi con, chị mới biết, bạn của con mình nghe bố mẹ nói – và bố mẹ của bạn con đã xem thông tin địa chỉ nhà, trong file cô gửi nhóm. Và như thế, chỉ từ một file “đầy ắp” thông tin cá nhân cô gửi, chuyện riêng tư “bỗng dưng” trở thành câu chuyện phiếm để bàn tán như vậy.

Anh H.G – phụ huynh của một học sinh lớp 3 tại TP Thủ Đức cho biết, từ đầu năm học tới nay, anh nhiều lần nhận file excel thông báo từ giáo viên trong nhóm chung của phụ huynh, từ danh sách đăng ký mua sách giáo khoa, danh sách đăng ký mua bộ đồ dùng học tập, danh sách đóng tiền mua báo nhi đồng đến danh sách tham gia BHYT, danh sách học sinh tiêm/chưa tiêm vắc xin Covid-19; danh sách tài khoản/mật khẩu tin học ICDL…

Nhiều file trong số này đều có các cột thông tin chi tiết của từng học sinh và phụ huynh trong lớp. Dù vô cùng bực bội nhưng anh ngại nói với giáo viên vì sợ con mình bị “trù dập”.

Trong khi, các học sinh luôn được dạy không tiết lộ thông tin cá nhân trước người lạ, cẩn trọng khi đưa thông tin cá nhân “lên mạng”... thì không ít giáo viên đang “tùy tiện” quá mức trong việc chia sẻ các file thông tin cá nhân của trẻ cho nhiều người.

Việc lộ thông tin tên tuổi, địa chỉ hay số điện thoại như vậy có thể khiến những kẻ xấu đánh cắp thông tin hoặc mạo danh, gây ra nhiều nguy cơ tiềm ẩn đối với trẻ và cả gia đình.

Trong bối cảnh công nghệ đã tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, việc bảo mật để tránh bị rò rỉ, thất thoát dữ liệu luôn được ưu tiên hàng đầu. Do đó, nhà trường cần đưa ra các quy định chung trong việc bảo mật thông tin cá nhân của học sinh.

Các giáo viên cũng cần cân nhắc trong việc gửi các file thông báo trong nhóm. Đối những file chứa nhiều dữ liệu chi tiết về học sinh, cần lược bỏ hết các cột thông tin cá nhân (tên cha mẹ, số điện thoại, địa chỉ, mã số định danh của trẻ…) để tránh lộ thông tin cá nhân, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Bình luận