Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác giáo dục

(VOH) - Theo kế hoạch này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học nhằm phát triển các chương trình liên kết đào tạo có cấp bằng cũng như hợp tác, liên kết trong nghiên cứu.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc và Chủ tịch Quỹ Giáo dục đại học xứ Wales Rod Humphreys đã trao Kế hoạch Hành động trong lĩnh vực giáo dục đại học giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và chính quyền xứ Wales. 

Hoạt động này diễn ra trong khuôn khổ chuyến đi của Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Glasgow (Scotland), sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác giáo dục đào tạo giữa Việt Nam và xứ Wales.

Theo kế hoạch này, hai bên sẽ tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học nhằm phát triển các chương trình liên kết đào tạo có cấp bằng cũng như hợp tác, liên kết trong nghiên cứu. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc và Tổng Giám đốc Hội đồng Anh Charlie Walker đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Hội đồng Anh, Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Theo Bản ghi nhớ, Hội đồng Anh sẽ hỗ trợ, tìm kiếm cơ hội hợp tác trong việc công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng; phát triển các chuẩn chương trình đào tạo trong giáo dục tại Việt Nam, góp phần công nhận bằng cấp lẫn nhau và thúc đẩy cơ hội liên thông và trao đổi của sinh viên và giảng viên tại Việt Nam và Anh; triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam và xây dựng các chuẩn chương trình đào tạo theo ngành và lĩnh vực; đồng thời nâng cao tiêu chuẩn và năng lực giảng viên, xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp khảo thí, đánh giá hiệu quả ở các trường phổ thông, cao đẳng sư phạm và trường đại học.

Việt Nam và Anh tăng cường hợp tác giáo dục 1
Giáo sư Tim Nichol, Phó Hiệu trưởng, Đại học Liverpool John Moores (trái) và Tiến Sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Văn Lang (phải) trao đổi văn bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

 *Dịp này, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang cũng đã có ký kết và trao đổi thỏa thuận hợp tác với nhiều trường Đại học và Doanh nghiệp tại châu Âu. Dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng đại diện chính phủ Vương quốc Anh và Pháp, Tiến sĩ Nguyễn Cao Trí – Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Văn Lang đã tham gia trao đổi ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác với 8 tổ chức giáo dục hàng đầu tại châu Âu về các khía cạnh đào tạo, nghiên cứu và các dự án phát triển bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy nâng cao chất lượng giáo dục xuyên suốt từ tiểu học đến sau đại học.

Cụ thể, tại lễ trao đổi ghi nhớ hợp tác với Nhà xuất bản Đại học Oxford (Oxford University Press) – đơn vị thành viên của Đại học Oxford tại Vương quốc Anh, Tập đoàn Giáo dục Văn Lang thống nhất nghiên cứu xúc tiến chương trình đánh giá, đào tạo chuyên sâu và hợp tác phát triển chuyên môn đội ngũ giáo viên, giảng viên; triển khai các kỳ thi tiếng Anh quốc tế với chứng chỉ được cấp bởi NXB Đại học Oxford trên toàn hệ thống giáo dục của Văn Lang; đồng thời tiếp tục hợp tác triển khai sâu rộng chương trình đào tạo phổ thông quốc tế của NXB Đại học Oxford (Chương trình Quốc tế Oxford) cho Trường Quốc tế Nam Mỹ UTS – hệ thống trường phổ thông liên cấp của Văn Lang tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Trường Đại học Văn Lang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với hai trường đại học lớn tại Anh quốc là Đại học Liverpool John Moores và Đại học Edge HillCác bên thống nhất cập nhật chương trình giảng dạy lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Truyền thông tại Đại học Văn Lang.