Chờ...

Các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của địa phương

VOH - Không cho tàu thuyền đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của UBND tỉnh, thành phố trong quá trình tổ chức phòng, chống bão bão số 3.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có công điện yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo bão số 3 trên Biển Đông cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn.

Trường hợp tàu thuyền rời cảng được khuyến cáo không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai
Trường hợp tàu thuyền rời cảng được khuyến cáo không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai

Cục Hàng hải VN yêu cầu các cảng vụ hàng hải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 trên Biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Các cảng vụ hàng hải được yêu cầu theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 trên Biển Đông, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Trường hợp tàu thuyền rời cảng, khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Riêng các cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cần tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, trước 06h và 15h hàng ngày, báo cáo về Cục Hàng hải VN số lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực quản lý và các trường hợp đột xuất khác (nếu có).

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam  duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trường hợp tàu neo đậu tại cầu bến cảng, cần phối hợp với thuyền trưởng lập phương án bảo đảm an toàn cho các tàu neo đậu tại cầu bến cảng và cam kết đảm bảo an toàn cho tàu, cầu bến cảng; Tổ chức trực canh, trực ca nghiêm túc để có biện pháp ứng phó kịp thời đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, kho hàng.

Với chủ các bến đò, bến phà, bến khách ngang sông và chủ các phương tiện vận chuyển hành khách, yêu cầu tổ chức trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Tổ chức di chuyển các phương tiện chở khách, các phà, đò về nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của UBND thành phố trong quá trình tổ chức phòng, chống bão bão số 3.

Các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của địa phương

Các cảng vụ khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của UBND thành phố địa phương trong quá trình tổ chức phòng, chống bão bão số 3.

Cục Hàng hải Việt Nam vừa có công điện yêu cầu Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài Thông tin duyên hải phát cảnh báo bão số 3 trên Biển Đông cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn.

Cục Hàng hải VN yêu cầu các cảng vụ hàng hải thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 trên Biển Đông để hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm.

Các cảng vụ hàng hải được yêu cầu theo dõi, cập nhật diễn biến của cơn bão số 3 trên Biển Đông, hướng dẫn cho tàu thuyền tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Trường hợp tàu thuyền rời cảng, khuyến cáo cho tàu thuyền không đi vào vùng nguy hiểm của thiên tai, đặc biệt lưu ý đối với các tàu biển mang cấp hạn chế 3 và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB.

Riêng các cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam cần tổ chức kiểm đếm tàu thuyền, trước 06h và 15h hàng ngày, báo cáo về Cục Hàng hải VN số lượng tàu thuyền neo đậu trong khu vực quản lý và các trường hợp đột xuất khác (nếu có).

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam  duy trì lực lượng và phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu.

Trường hợp tàu neo đậu tại cầu bến cảng, cần ập phương án bảo đảm an toàn cho các tàu neo đậu tại cầu bến cảng và cam kết đảm bảo an toàn cho tàu, cầu bến cảng; Tổ chức trực canh, trực ca nghiêm túc để có biện pháp ứng phó kịp thời đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, kho hàng.

Với chủ các bến đò, bến phà, bến khách ngang sông và chủ các phương tiện vận chuyển hành khách, yêu cầu tổ chức trực canh, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3 để có biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện.

Tổ chức di chuyển các phương tiện chở khách, các phà, đò về nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, các phương tiện tuyệt đối không được hoạt động khi có lệnh cấm biển của UBND thành phố trong quá trình tổ chức phòng, chống bão bão số 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 4h sáng 5/9, tâm bão số 3 đang cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 550km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17.

Như vậy, trong vòng 24 giờ qua, cường độ bão số 3 đã tăng liền 4 cấp từ cấp 11 lên cấp 15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h và bão có khả năng mạnh lên thành siêu bão.


Đến 4h sáng mai, tâm bão số 3 ở cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 210km về phía đông, cường độ bão mạnh cấp 16 (184 - 201km/h), giật trên cấp 17.