Người phụ nữ tử vong sau khi bị tàu hỏa tông ở Ninh Thuận

(VOH) – Vụ tai nạn đường sắt xảy ra trên đường sắt Bắc- Nam đoạn qua TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận khiến một phụ nữ tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 9 giờ 17 ngày 26/10, tàu chở hàng số hiệu SH44 chạy hướng Nam – Bắc, khi qua địa bàn khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Nình Thuận) thì tông vào bà P.T.T.H (SN 1966, trú phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm). 

Hậu quả, đoàn tàu kéo lê bà P.T.T.H khoảng 1km trước khi dừng lại, nạn nhân mắc kẹt dưới gầm tàu tử vong tại chỗ. 

Người phụ nữ tử vong sau khi bị tàu hỏa tông ở Ninh Thuận 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. 

Sau khi xảy ra vụ việc, lái tàu đã dừng đoàn tàu, phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Ninh Thuận đưa thi thể nạn nhân ra ngoài.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và điều tiết giao thông, đồng thời xác minh, tìm danh tính nạn nhân.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra tai nạn, bà H. đang đi bộ trong giới hạn đường sắt bên trái hướng Bắc – Nam và có khả năng nạn nhân tự tử. 

Được biết nạn nhân có tiền sử bệnh ung thư giai đoạn cuối, có biểu hiện bị mắc bệnh trầm cảm.

Khoảng 7 giờ 30 ngày 26/10, bà Đinh Thị D. (SN 1963, trú xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc) đang điều khiển xe máy mang BKS: 86 - B4 578.15 chở theo con gái lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đến vị trí vòng xoay 19/4, trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) thì xảy ra va chạm với xe ben mang BKS: 86C 128.52 lưu thông cùng chiều. Hậu quả bà D. tử vong trên đường đi bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.