Hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Campuchia

(VOH) - Hóa thạch được tìm thấy là xương chân trái của một con khủng long chân thằn lằn (Sauropod).

Các chuyên gia quốc tế, các chuyên gia Bộ Môi trường và đại diện các cơ quan liên quan tại Campuchia đã khẳng định: hóa thạch xương khủng long đầu tiên của Campuchia được tìm thấy ở Khu bảo tồn thiên nhiên Koh Por thuộc Khu bảo tồn động vật hoang dã Tatai, xã Bak Klang, huyện Mondul Seima, tỉnh Koh Kong là loài khủng long chân thằn lằn (Sauropod).

Hóa thạch này là xương chân trái của một con khủng long, dài 70 cm, rộng 20 cm. Hóa thạch có niên đại từ thế kỷ thứ hai trước Công nguyên (65 triệu - 190 triệu năm trước).

Dự án đang được tiếp tục nghiên cứu bởi nhóm chuyên gia quốc tế, chuyên gia Bộ Môi trường và chuyên gia đến từ trường Đại học Mỹ thuật Hoàng gia Campuchia.

Các hình ảnh về hóa thạch được tìm thấy: 

Hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Campuchia 1
Hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Campuchia 2
Hóa thạch khủng long đầu tiên được tìm thấy ở Campuchia 3