Ngày 6/2, tập đoàn viễn thông Telenor của Na Uy đã lắp đặt trạm gốc điện thoại di động ở Nam Cực. Sự kiện đánh dấu đột phá trong việc thu thập dữ liệu và đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.
Trạm được đặt tại vĩ tuyến Nam số 72, nằm gần trạm nghiên cứu vùng cực Troll của Na Uy. Trạm đã được đưa vào hoạt động từ tháng 2.

Gần đây, Telenor cũng đã đưa vào hoạt động trạm gốc ở Bắc Cực là trạm Ny Alesund. Trạm Ny Alesund nằm tại vĩ tuyến Bắc số 79, trên quần đảo Svalbard của Na Uy ở Bắc Cực.
Giám đốc của Telenor Svalbard, ông Christian Skottun, nói với báo giới rằng việc thiết lập mạng 4G xung quanh vùng cực Troll giúp tăng độ an toàn cho những người làm việc tại đây và giúp việc truyền tải dữ liệu thu thập được từ các dụng cụ đo lường của các nhà khoa học đến được mọi nơi trên thế giới theo thời gian thực dễ dàng hơn.
Trạm Troll tại Nam Cực có 6 nhân viên bảo trì làm việc trong mùa Đông. Trong thời kỳ cao điểm hoạt động khoa học vào mùa Hè ở phương Nam, trạm có thể có tới vài chục nhân viên.
Trạm đóng vai trò như một cơ sở nghiên cứu sinh học, băng và địa chất, ngoài ra trạm cũng thu thập dữ liệu khí tượng, khí quyển và địa chấn.