Theo Elon Musk viết trên X, người đầu tiên được cấy chip não có tiến triển tốt, dường như đã hồi phục hoàn toàn với các phản ứng thần kinh quen thuộc. Người này đã có thể di chuyển chuột máy tính quanh màn hình chỉ bằng cách suy nghĩ.
Trước đó, hôm 28/1/2024, cũng chính Elon Musk cho biết công ty khởi nghiệp Neuralink do ông sáng lập đã thực hiện thành công ca cấy ghép chip vào não cho bệnh nhân đầu tiên. Neuralink gọi đây là khởi đầu quan trọng cho tương lai, khi công nghệ được ứng dụng để giúp đỡ nhiều người hơn.
Trước khi thử nghiệm trên người, Neuralink đã cấy ghép não cho khoảng 23 con khỉ từ năm 2017 đến 2020. Chúng có thể chơi trò chơi điện tử đơn giản sau khi được cấy ghép não, nhưng có 15 con khỉ trong số này đã chết.
Không chỉ điều khiển máy tính, Musk cũng có dự định phát triển thêm một ứng dụng khác của việc cấy chip não là mang lại thị lực cho người khiếm thị và đặt tên cho nó là BlindSight. Ông cho biết thiết bị cấy ghép có thể "truyền tầm nhìn trực tiếp tới não bằng cách kích thích các phần thị giác của vỏ não, tạo ra hình ảnh về thế giới trước mắt bệnh nhân".
Neuralink được Elon Musk đồng sáng lập năm 2016 cùng 7 thành viên khác, nhưng đa số đã rời đi. Tháng 5 năm ngoái, công ty được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đưa chip vào não người.
Công ty Neuralink được định giá khoảng 5 tỉ USD vào năm ngoái, và đã nhiều lần đối mặt với những lời kêu gọi xem xét kỹ các quy trình an toàn.



