65% công nhân ngành may phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập

(VOH) - 69% công nhân ngành may cho biết không có đủ tiền để trang trải nhu cầu sinh hoạt và có  65% công nhân nói rằng họ thường xuyên làm thêm giờ với mong muốn có thêm thu nhập.

Theo kết quả khảo sát của Viện Công nhân Công đoàn trong đối tượng là công nhân may cho thấy, tiền lương của họ không đủ sống. 69% công nhân cho biết họ không có đủ tiền để trang trải nhu cầu sinh hoạt của mình. 

công nhân ngành may

65% công nhân ngành may phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập. Ảnh: internet

Có 31% công nhân không tiết kiệm được gì từ tiền lương trong tháng và cũng có đến 37% công nhân cho biết họ luôn ở trong tình trạng vay nợ từ bạn bè, người thân hay hàng xóm để bù lấp thiếu hụt chi tiêu trong tháng. 

Cũng qua khảo sát, có  65% công nhân nói rằng họ thường xuyên làm thêm giờ với mong muốn có thêm thu nhập đủ sống. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, tình trạng tiền lương thấp trong chuỗi cung ứng ngành may đã làm cho gia đình công nhân gặp nhiều khó khăn vì thu nhập không đáp ứng đủ các nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình họ.